Tổng tuyển cử Anh: Các đảng “rục rịch” công bố cương lĩnh tranh cử

VOV.VN - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, nước Anh sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn, sớm hơn kế hoạch dự kiến gần 3 năm rưỡi.

Trong bối cảnh bầu cử sắp đến gần, các chính đảng của Anh đều đang rục rịch công bố cương lĩnh tranh cử, nhằm lôi kéo cử tri bỏ lá phiếu cho đảng của mình.

Thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn tranh cử. Ảnh: PA.

Đảng Dân chủ Tự do - một trong ba chính đảng lớn tại Anh ngày 17/5, đã công bố cương lĩnh tranh cử trong đó cam kết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, nếu đắc cử.

Theo nội dung cương lĩnh này, đảng Dân chủ Tự do cam kết tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận Brexit cuối cùng khi các cuộc đàm phán hoàn tất sau hai năm. Lãnh đạo đảng này cho rằng nếu không hài lòng về thỏa thuận này, cử tri cần phải được nói lời cuối cùng cho thỏa thuận. Một thỏa thuận tồi sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của nước Anh.

“Sẽ phải có người được nói lời cuối cùng về thỏa thuận Brexit”, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Tim Farron nhấn mạnh. “Đó có thể là nhà chính trị hoặc đó có thể là người dân. Và tôi tin đó phải là người dân Anh. Người dân Anh phải có quyền lên tiếng là liệu thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May có phù hợp với người dân hay không, phù hợp với gia đình của các bạn hay không trong một cuộc trưng cầu ý dân. Nếu các bạn không thích thỏa thuận đó, bạn cần phải được lựa chọn là có nên ở lại EU hay không.”

Hiện xếp ở vị trí thứ 3 trong các cuộc thăm dò trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/6 tới, đảng Dân chủ Tự do đang xây dựng một chiến thuật tranh cử nhằm tranh thủ sự ủng hộ của số cử tri ủng hộ Anh ở lại EU (trong cuộc trưng cầu ý dân lịch sử hồi tháng 6/2016, có 48% số cử tri Anh bỏ phiếu chống Brexit).

Trước đó, Công đảng đối lập ở Anh ngày 16/5 đã công bố một phần cương lĩnh tranh cử tập trung vào vấn đề kinh tế, trong đó cam kết tăng thuế đối với người có thu nhập cao và doanh nghiệp lớn, cũng như tái quốc hữu hóa các ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đánh giá của thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn, cương lĩnh này sẽ làm thay đổi đất nước và dẫn dắt Anh qua tiến trình rời bỏ EU, trong khi vẫn bảo vệ được thị trường lao động. Người đứng đầu Công đảng cho rằng cương lĩnh tranh cử của Công đảng sẽ đặt lợi ích của số đông lên trên hết.

Dự kiến, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May sẽ công bố cương lĩnh tranh cử trong ngày hôm nay (18/5). Hãng tin BBC của Anh cho biết nội dung chính của cương lĩnh này sẽ tập trung vào các biện pháp nhằm hạn chế  số lượng người nhập cư ngoài Liên minh châu Âu ở mức 10.000 người/năm theo cam kết chưa được thực hiện suốt 7 năm qua của đảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn
Thủ tướng Anh kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng, tổng tuyển cử trước thời hạn là cần thiết nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định của chính phủ.

Thủ tướng Anh kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn

Thủ tướng Anh kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng, tổng tuyển cử trước thời hạn là cần thiết nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định của chính phủ.

Quốc hội Anh thông qua đề xuất bầu cử sớm
Quốc hội Anh thông qua đề xuất bầu cử sớm

VOV.VN - Với tỷ lệ áp đảo 522 phiếu thuận, 13 phiếu chống, Quốc hội Anh đã thông qua với sự nhất trí cao đề xuất do Thủ tướng Anh đưa ra về bầu cử sớm.

Quốc hội Anh thông qua đề xuất bầu cử sớm

Quốc hội Anh thông qua đề xuất bầu cử sớm

VOV.VN - Với tỷ lệ áp đảo 522 phiếu thuận, 13 phiếu chống, Quốc hội Anh đã thông qua với sự nhất trí cao đề xuất do Thủ tướng Anh đưa ra về bầu cử sớm.

Quốc hội Anh ủng hộ bầu cử sớm: Cơ hội củng cố tiến trình Brexit
Quốc hội Anh ủng hộ bầu cử sớm: Cơ hội củng cố tiến trình Brexit

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, bầu cử sớm sẽ giúp Thủ tướng Anh Theresa May có được sự hậu thuẫn vững chắc hơn trong quá trình đàm phán Brexit.

Quốc hội Anh ủng hộ bầu cử sớm: Cơ hội củng cố tiến trình Brexit

Quốc hội Anh ủng hộ bầu cử sớm: Cơ hội củng cố tiến trình Brexit

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, bầu cử sớm sẽ giúp Thủ tướng Anh Theresa May có được sự hậu thuẫn vững chắc hơn trong quá trình đàm phán Brexit.

Ảnh: Biểu cảm của Thủ tướng Anh và đối thủ khi vận động tranh cử
Ảnh: Biểu cảm của Thủ tướng Anh và đối thủ khi vận động tranh cử

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May và đối thủ Jeremy Corbyn thuộc Đảng Lao động đối lập đang tất bật vận động bầu cử tại nhiều địa phương trên cả nước.

Ảnh: Biểu cảm của Thủ tướng Anh và đối thủ khi vận động tranh cử

Ảnh: Biểu cảm của Thủ tướng Anh và đối thủ khi vận động tranh cử

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May và đối thủ Jeremy Corbyn thuộc Đảng Lao động đối lập đang tất bật vận động bầu cử tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bầu cử trước thời hạn là lựa chọn khôn ngoan của Thủ tướng Anh?
Bầu cử trước thời hạn là lựa chọn khôn ngoan của Thủ tướng Anh?

VOV.VN – Lời kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn của Thủ tướng Anh Theresa May đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều phía.

Bầu cử trước thời hạn là lựa chọn khôn ngoan của Thủ tướng Anh?

Bầu cử trước thời hạn là lựa chọn khôn ngoan của Thủ tướng Anh?

VOV.VN – Lời kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn của Thủ tướng Anh Theresa May đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều phía.