Trận động đất ở Trung Quốc: Đã có 320 người được cứu sống

(VOV) -Hiện Trung Quốc tiếp tục huy động mọi nguồn lực tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ.

Tính đến chiều 22/4, trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã làm 188 người thiệt mạng, 25 người mất tích, gần 11.500 người bị thương, trong đó hơn 950 người bị thương nặng.

Mặc dù thời gian để cứu sống các nạn nhân may mắn còn sống sót đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đang dần trôi qua, nhưng hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ có mặt tại các khu vực xảy ra động đất vẫn kiên trì kiểm tra từng nhà dân, với quyết tâm không bỏ sót một người nào.

Cũng trong ngày hôm nay, hầu như tất cả các tuyến đường đến huyện Bảo Hưng, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng của trận động đất đã được khai thông, tuy nhiên do lưu lượng xe lớn và đường đồi núi khó đi, công tác vận chuyển người bị thương đi cấp cứu và hàng cứu trợ vẫn gặp không ít khó khăn.

Một góc tỉnh Tứ Xuyên sau trận động đất

Theo ông Mã Quân - Chủ tịch huyện Bảo Hưng, hiện trọng tâm công tác cứu hộ trong huyện chuyển sang sắp xếp, bố trí chỗ ăn ở cho những người chịu ảnh hưởng của trận động đất. Toàn huyện hiện đang thiếu khoảng 5.000 lều bạt, nguồn cung lương thực, thực phẩm gần như đã cạn kiệt.

Trong ngày hôm nay, nhiều nơi ở Trung Quốc tiếp tục tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ người dân vùng bị thiên tai. Bộ Thương mại Trung Quốc đề ra chương trình nhằm đảm bảo tại các khu vực xảy ra động đất, hàng hóa không bị khan hiếm cũng như tăng giá.

Bộ này cũng cam kết giúp các hoạt động kinh doanh tại khu vực xảy ra động đất, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến nguồn cung cần thiết hàng ngày và nhiên liệu cho các hoạt động cứu trợ.

Chính quyền địa phương cũng đang cố gắng khôi phục nguồn cung cấp điện và nhiên liệu tại những khu vực xảy ra thảm họa. Hiện hơn 70% trong tổng số gần 200.000 hộ dân ở thành phố Nhã An đã có điện.

Trong khi đó, thông tin từ cuộc họp báo thứ 5 kể từ sau khi xảy ra động đất do chính quyền tỉnh Tứ Xuyên tổ chức cho biết, tính đến 12h ngày 22/4, trận động đất làm hơn 1,7 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 220.000 người phải di dời. Trung Quốc đã điều động hơn 22.000 người tham gia công tác cứu hộ, 320 người dân đã được cứu sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 người chết do động đất ở Trung Quốc
Hơn 200 người chết do động đất ở Trung Quốc

(VOV)- Hơn 208 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,6 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên vào 20/4.

Hơn 200 người chết do động đất ở Trung Quốc

Hơn 200 người chết do động đất ở Trung Quốc

(VOV)- Hơn 208 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,6 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên vào 20/4.

Trung Quốc tiếp tục các nỗ lực cứu hộ nạn nhân động đất.
Trung Quốc tiếp tục các nỗ lực cứu hộ nạn nhân động đất.

(VOV) - Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cảnh báo nguy cơ thiệt hại kép do sạt lở đất vì mưa lớn.

Trung Quốc tiếp tục các nỗ lực cứu hộ nạn nhân động đất.

Trung Quốc tiếp tục các nỗ lực cứu hộ nạn nhân động đất.

(VOV) - Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cảnh báo nguy cơ thiệt hại kép do sạt lở đất vì mưa lớn.

Động đất tại Trung Quốc ảnh hưởng tới 1,5 triệu dân
Động đất tại Trung Quốc ảnh hưởng tới 1,5 triệu dân

(VOV) -Trận động đất đã khiến hơn 26.000 ngôi nhà bị đổ sập, gần 3.000km đường và hơn 300 chiếc cầu bị hư hại…

Động đất tại Trung Quốc ảnh hưởng tới 1,5 triệu dân

Động đất tại Trung Quốc ảnh hưởng tới 1,5 triệu dân

(VOV) -Trận động đất đã khiến hơn 26.000 ngôi nhà bị đổ sập, gần 3.000km đường và hơn 300 chiếc cầu bị hư hại…