Tranh cãi tên gọi giữa Macedonia và Hy Lạp chưa kết thúc

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp đã bác đề xuất tên mới của Macedonia ít phút sau khi nước láng giềng đề nghị tên mới cho nước này.

Tại cuộc gặp chiều 19/5, Thủ tướng Macedonia, Zoran Zaev đã thông báo với Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo phe đối lập nước này về đề xuất tên mới cho Macedonia mà ông và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đồng ý tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban-Căng ở Bulgaria trong ngày 17/5.

Theo đó, tên Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia, hay còn gọi tắt là Macedonia, sẽ được thay thế bằng tên mới là Cộng hòa Macedonia Ilindenska. Thủ tướng Zaev cho biết đề xuất này củng cố nền tảng của đất nước, đảm bảo được bản sắc, ngôn ngữ và mã vùng quốc tế của Macedonia. Theo ông, tên mới là một lựa chọn mang tính thỏa hiệp có thể chấp nhận được với cả Macedonia và Hy Lạp, vẫn cần phải có cuộc trưng cầu dân ý về tên mới tại Macedonia.

Nhưng chỉ ít phút sau đó, Chính phủ Hy Lạp ra tuyên bố không đồng ý với đề xuất tên mới do Macedonia đưa ra, và đề nghị phía nước láng giềng tiếp tục tìm ra một cái tên khác có thể chấp nhận được cho cả hai bên. Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã thông báo với Tổng thống, lãnh đạo quốc hội và phe đối lập về đề xuất tên mới của nước láng giềng, tuy nhiên phe đối lập bác đề xuất trên và cho rằng tên mới vẫn ẩn ý tranh cãi lãnh thổ.

Tuyên bố độc lập khỏi Nam Tư cũ năm 1991, tên Macedonia không được Hy Lạp chấp nhận bởi nó trùng tên với một tỉnh phía Bắc của nước này, và Hy Lạp lo ngại việc sử dụng tên Macedonia có thể ngụ ý yêu sách đòi lãnh thổ với địa phương của mình. Tranh cãi kéo dài mấy thập kỷ qua giữa hai bên được cho là đã cản trở nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Macedonia./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hóa trang “man rợ” ở Macedonia
Hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hóa trang “man rợ” ở Macedonia

VOV.VN - Ngày 13/1, hàng nghìn người đã đổ về ngôi làng Vevcani (Tây Nam Macedonia) để tham dự lễ hội hóa trang đặc sắc có lịch sử hơn 1.400 năm qua.

Hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hóa trang “man rợ” ở Macedonia

Hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hóa trang “man rợ” ở Macedonia

VOV.VN - Ngày 13/1, hàng nghìn người đã đổ về ngôi làng Vevcani (Tây Nam Macedonia) để tham dự lễ hội hóa trang đặc sắc có lịch sử hơn 1.400 năm qua.

Trang mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Macedonia
Trang mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Macedonia

VOV.VN - Ngày 30/4, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Macedonia.

Trang mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Macedonia

Trang mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Macedonia

VOV.VN - Ngày 30/4, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Macedonia.

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp
Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Thổ Nhĩ Kì trục xuất 5 công dân Macedonia có kế hoạch gia nhập IS
Thổ Nhĩ Kì trục xuất 5 công dân Macedonia có kế hoạch gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, nhóm người Macedonia (từ 18 đến 24 tuổi) bị bắt giữ cách đây 2 tuần tại quận Aksaray thuộc Istanbul cùng với 4 người nước ngoài. 

Thổ Nhĩ Kì trục xuất 5 công dân Macedonia có kế hoạch gia nhập IS

Thổ Nhĩ Kì trục xuất 5 công dân Macedonia có kế hoạch gia nhập IS

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, nhóm người Macedonia (từ 18 đến 24 tuổi) bị bắt giữ cách đây 2 tuần tại quận Aksaray thuộc Istanbul cùng với 4 người nước ngoài.