Tranh cãi với Đệ nhất phu nhân, phó Cố vấn An ninh Mỹ bị buộc từ chức

VOV.VN - Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mira Ricardel đã bị buộc thôi việc và chuyển sang vị trí khác sau đề nghị sa thải của Đệ nhất phu nhân Melania.

Mira Ricardel, phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng bị buộc thôi việc ngày 14/11 sau khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump tuyên bố bà Ricardel không xứng đáng làm việc cho chồng bà.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mira Ricardel xuất hiện cùng Tổng thống Trump trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 13/11/2018. Ảnh: Reuters

Bà Ricardel "sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống khi bà rời Nhà Trắng để chuyển tới một vị trí khác trong chính quyền", phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định. Bà Sanders không thông tin chi tiết công việc mới của bà Ricardel là gì.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 tuần trước với sự suy giảm quyền lực của đảng Cộng hòa khi để mất Hạ viện vào tay đảng Dân chủ, một số quan chức Mỹ nhận định, ông Trump có thể chuẩn bị sẽ sa thải Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen như một phần trong cuộc cải tổ Nội các sau bầu cử.

Bà Ricardel từng là một nhân viên trong Bộ Thương mại Mỹ được chính Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton chọn để giữ chức Phó Cố vấn.

“Bà Ricardel đã có những tranh cãi với bà Melania Trump và nhân viên của bà về chuyến thăm châu Phi đầu tiên của Đệ nhất phu nhân hồi tháng 10/2018 và việc sử dụng các nguồn lực chính phủ cho chuyến đi này", một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump khẳng định.

Một số nguồn tin cho biết bà Ricardel nổi tiếng khắp Nhà Trắng là người luôn mắng nhiếc các nhân viên cấp dưới.

Văn phòng của bà Melania Trump đã có động thái rõ ràng khi tuyên bố ngày 13/11 rằng bà Ricardel nên bị sa thải.

"Bà Ricardel không còn xứng đáng với vinh dự được phục vụ Nhà Trắng nữa", Stephanie Grisham, phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết.

2 quan chức Nhà Trắng tiết lộ ông Bolton đã đấu tranh để giữ bà Ricardel không bị sa thải nhưng cuối cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã thua cuộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Meng Hongwei từ chức Chủ tịch Interpol sau khi bị Trung Quốc bắt giữ
Meng Hongwei từ chức Chủ tịch Interpol sau khi bị Trung Quốc bắt giữ

VOV.VN - Bắc Kinh xác nhận đang điều tra ông Meng Hongwei (Mạnh Hồng Vĩ) về hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước.

Meng Hongwei từ chức Chủ tịch Interpol sau khi bị Trung Quốc bắt giữ

Meng Hongwei từ chức Chủ tịch Interpol sau khi bị Trung Quốc bắt giữ

VOV.VN - Bắc Kinh xác nhận đang điều tra ông Meng Hongwei (Mạnh Hồng Vĩ) về hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước.

3 giả thuyết sau quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc
3 giả thuyết sau quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Quyết định từ chức bất ngờ của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 9/10 khiến không ít người đặt ra câu hỏi “Tại sao”.

3 giả thuyết sau quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

3 giả thuyết sau quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Quyết định từ chức bất ngờ của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 9/10 khiến không ít người đặt ra câu hỏi “Tại sao”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chức: “Cú sốc lớn” với ông Trump
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chức: “Cú sốc lớn” với ông Trump

VOV.VN - Đại sứ Nikki Haley từ chức giữa lức cử tri Mỹ ngày càng quay lưng với các ứng cử viên Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chức: “Cú sốc lớn” với ông Trump

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chức: “Cú sốc lớn” với ông Trump

VOV.VN - Đại sứ Nikki Haley từ chức giữa lức cử tri Mỹ ngày càng quay lưng với các ứng cử viên Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có phần theo đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có phần theo đảng Dân chủ.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức gây nhiều đồn đoán
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức gây nhiều đồn đoán

VOV.VN - Sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố từ chức, trên truyền thông xuất hiện nhiều lời đồn đoán xung quanh quyết định bất ngờ này.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức gây nhiều đồn đoán

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức gây nhiều đồn đoán

VOV.VN - Sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố từ chức, trên truyền thông xuất hiện nhiều lời đồn đoán xung quanh quyết định bất ngờ này.