“Tranh chấp lãnh thổ ở châu Á có thể biến thành đối đầu quân sự”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng một trật tự an ninh hiệu quả phải dựa trên sự tôn trọng chứ không phải là hăm dọa theo kiểu nước lớn bắt nạt nước nhỏ.

Hôm nay (15/11), ông chủ Nhà Trắng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột hoàn toàn ở châu Á trong bối cảnh Trung Quốc phô diễn sức mạnh cơ bắp đối với các bên trong các tranh chấp lãnh thổ. Ông Obama cũng đồng thời cam kết Washington sẽ vẫn bám chắc vào khu vực này.

Trong bài phát biểu ở Đại học Queensland ở Brisbane (Australia), ông Obama khẳng định một cách chắc chắn rằng chính sách xoay trục sang châu Á của ông là thật.

Trong buổi nói chuyện bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, vị tổng thống Mỹ nói rằng bất chấp những tăng trưởng kinh tế ấn tượng của khu vực, châu Á vẫn đối mặt với những nguy cơ đang đe dọa phá hoại những thành quả kinh tế. Ông Obama nói, những tranh chấp về các đảo xa hay bãi cạn có thể phát triển thành thế đối đầu nghiêm trọng giữa các nước.

Đừng nghi ngờ quyết tâm của Mỹ

Ông Obama thể hiện quyết tâm của Mỹ: “Các thế hệ người Mỹ đã phục vụ và chết ở đây cho nhân dân châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy không ai nên nghi ngờ quyết tâm của chúng tôi và cam kết của chúng tôi đối với các đồng minh… Chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm sự can dự của chúng tôi bằng mọi phương diện trong sức mạnh của chúng tôi – ngoại giao, quân sự, kinh tế, và phát triển”.

Trung Quốc hiện ở trong thế tranh cãi với các nước láng giềng  về chủ quyền các đảo ở Biển Hoa Đông và Biển Đông

Tổng thống Obama nhắc lại quan điểm nhất quán ông đã nêu ở Bắc Kinh tuần này, sau các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng Mỹ hoan nghênh Trung Quốc trỗi dậy, miễn sao nước này phải là một “người chơi” hòa bình và có trách nhiệm trên trường quốc tế.

Tại Brisbane, ông Obama nhấn mạnh: Trung Quốc phải “tuân theo cùng các quy tắc như các nước khác, cho dù là trong lĩnh vực thương mại hay trên biển”.

Nguyên thủ Mỹ khẳng định, một trật tự an ninh hữu hiệu cho châu Á không được phép dựa trên “cưỡng ép, hăm dọa kiểu nước lớn bắt nạt nước nhỏ”, mà phải dựa trên các liên minh xây dựng bằng sự tôn trọng.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, sát tới bờ biển của các nước láng giềng.

Một loạt va chạm trên biển vào đầu năm nay giữa một bên là Việt Nam và Philippines với một bên là Trung Quốc đã đẩy quan hệ với Bắc Kinh xuống mức thấp nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc
‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận
Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Côn Minh đã đến Biển Đông để tham gia cuộc tập trận Hành động Chung 2014A vào đầu tháng 10.

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

Trung Quốc điều tàu khu trục hiện đại nhất đến Biển Đông tập trận

VOV.VN - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Côn Minh đã đến Biển Đông để tham gia cuộc tập trận Hành động Chung 2014A vào đầu tháng 10.

Tổng thư ký ASEAN cảnh báo về Biển Đông
Tổng thư ký ASEAN cảnh báo về Biển Đông

VOV.VN -Tổng thư ký Lê Lương Minh cảnh báo về khoảng cách ngày càng lớn giữa các cam kết, hành động thực tế và tình hình hiện nay tại Biển Đông.

Tổng thư ký ASEAN cảnh báo về Biển Đông

Tổng thư ký ASEAN cảnh báo về Biển Đông

VOV.VN -Tổng thư ký Lê Lương Minh cảnh báo về khoảng cách ngày càng lớn giữa các cam kết, hành động thực tế và tình hình hiện nay tại Biển Đông.