Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư- Sản lượng ô tô Nhật giảm 1/2

(VOV) - Đây là hệ quả việc dân Trung Quốc tẩy chay hàng Nhật sau khi chính phủ Nhật quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Các hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản thông báo, sản lượng của các nhà máy tại Trung Quốc đã giảm tới gần một nửa trong tháng 10 vì những căng thẳng trong quan hệ song phương.

Tổng sản lượng của 6 hãng sản xuất ô tô lớn nhất trong tháng 10 chỉ đạt khoảng 150.000 xe, giảm 48,9% so với cùng kì năm ngoái.

 

Ô tô Nhật Bản (ảnh: Asahi)

Trong đó, sản lượng của hãng Mitsubishi giảm nhiều nhất lên tới 84,6%, đứng ở vị trí thứ 2 là hãng Toyota với 61,1%, tiếp đến hãng Honda và Nissan lần lượt giảm 52 và 44%.

Đây là hệ quả của phong trào tẩy chay hàng Nhật sau sự kiện chính phủ Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo mà 2 bên cùng tuyên bố chủ quyền - phía Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư.

Xuất khẩu ô tô từ Nhật Bản vào Trung Quốc cũng giảm mạnh trong tháng vừa qua. Hãng Mazda thông báo không có đơn hàng nào xuất sang Trung Quốc. Trong khi hãng Toyota  và Nissan cho biết sản lượng xuất khẩu của các hãng giảm lần lượt 91 và 75%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc xấu đi
Quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc xấu đi

(VOV) - Có tới hơn 90% trả lời rằng, quan hệ Nhật-Trung “không tốt đẹp”.

Quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc xấu đi

Quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc xấu đi

(VOV) - Có tới hơn 90% trả lời rằng, quan hệ Nhật-Trung “không tốt đẹp”.

Đảng đối lập Nhật Bản quyết bảo vệ đảo tranh chấp
Đảng đối lập Nhật Bản quyết bảo vệ đảo tranh chấp

(VOV) - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do tố Trung Quốc đang cố làm lu mờ quyền kiểm soát thực tế của Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điều Ngư.

Đảng đối lập Nhật Bản quyết bảo vệ đảo tranh chấp

Đảng đối lập Nhật Bản quyết bảo vệ đảo tranh chấp

(VOV) - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do tố Trung Quốc đang cố làm lu mờ quyền kiểm soát thực tế của Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điều Ngư.