Triển vọng đột phá cho hòa bình Trung Đông

(VOV) - Cuộc gặp Mỹ-Israel có thể đưa đến bước đột phá và khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 29/6 có cuộc hội đàm thứ ba liên tiếp, chỉ trong vòng 48 giờ qua. Một nguồn tin ngoại giao tại Jerusalem cho biết, cuộc hội đàm "có thể đưa đến bước đột phá và khôi phục đàm phán hòa bình".

Đây là lần thứ 5 Ngoại trưởng Kerry đến khu vực Trung Đông kể từ khi ông nhậm chức người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, trong nỗ lực nhằm đưa Israel và Palestine quay trở lại bàn đàm phán.

Theo truyền thông Jordan, ông Kerry đã nhất trí với Thủ tướng Israel Netalyahu và Tổng thống Abass tiến hành một hội nghị 4 bên với các đại diện của Israen, Chính quyền Dân tộc Palestine, Jordan và Mỹ. Cuộc gặp này có thể diễn ra tại Amman (Jordan) vào tuần tới.

Báo Al-Arab Al-Yum của Jordan cũng cho biết thêm, Palestine  đã nhất trí tham dự hội nghị cấp cao sau khi Israel đồng ý dừng các hoạt động xây dựng khu định cư, thả tù nhân Palestine và xác định đường biên giới của nhà nước tương lai Palestine.

Mặc dù vậy, hiện nay, cả các quan chức Israel và Palestine vẫn bày tỏ khá thận trọng về triển vọng nối lại các cuộc đối thoại hòa bình giữa hai bên. Bộ trưởng Phòng Vệ dân sự của Israel Gilad Erdan cho rằng, triển vọng cho các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Israel với Palestine vẫn còn xa và khó có khả năng phía Israel quay trở lại bàn đàm phán khi ông Abass tiếp tục không nhượng bộ: “Rất tiếc khi phải nói rằng các cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai bên khó xảy ra trong tương lai gần. Trong lúc Tổng thống Abass vẫn tiếp tục đưa ra các điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán. Chính vì vậy, khó có khả năng các cuộc đàm phán sẽ sớm diễn ra”.

Một quan chức Phong trào Fatah của Tổng thống Azzam al-Ahmad hôm nay cũng bày tỏ không mấy lạc quan về triển vọng của các cuộc đối thoại và cho biết, "không có bước tiến nào được đưa ra trong những nỗ lực của ông Kerry liên quan đến các yêu cầu của Palestine".

Mặc dù vẫn còn nghi ngại giữa các bên, nhưng giới quan sát nhận định, chuyến thăm Trung Đông lần thứ 5 của Ngoại trưởng Mỹ lần này có thể mang lại tia hi vọng. Mặc dù các quan chức Mỹ, Israel và Palestine đều không công bố chi tiết của các cuộc đối thoại nhưng những nỗ lực ngoại giao trong mấy ngày qua của Ngoại trưởng Mỹ không thể không có cơ sở và không thể "trở về tay không". Việc Ngoại trưởng Mỹ Kerry hủy chuyến thăm tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để gặp Tổng thống Abass lần thứ 3 trước khi rời khu vực cho thấy "cơ hội để mở cánh cửa cánh cửa hòa bình Trung Đông hoàn toàn có thể xảy ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông lần thứ 4
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông lần thứ 4

(VOV) - Ngày 21/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm thứ 4 tới Trung Đông kể từ khi lên nhậm chức.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông lần thứ 4

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Đông lần thứ 4

(VOV) - Ngày 21/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm thứ 4 tới Trung Đông kể từ khi lên nhậm chức.

 Israel ngăn cản nỗ lực hòa bình Trung Đông
Israel ngăn cản nỗ lực hòa bình Trung Đông

(VOV) - Israel quyết định xúc tiến kế hoạch xây dựng hơn 1000 căn nhà tại khu Bờ Tây. 

 Israel ngăn cản nỗ lực hòa bình Trung Đông

Israel ngăn cản nỗ lực hòa bình Trung Đông

(VOV) - Israel quyết định xúc tiến kế hoạch xây dựng hơn 1000 căn nhà tại khu Bờ Tây. 

Ngoại trưởng Mỹ lại đến thăm Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ lại đến thăm Trung Đông

(VOV) -Ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Trung Đông trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài thứ hai  trên cương vị này.

Ngoại trưởng Mỹ lại đến thăm Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ lại đến thăm Trung Đông

(VOV) -Ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Trung Đông trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài thứ hai  trên cương vị này.

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông lần thứ 5
Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông lần thứ 5

(VOV) - Trong chuyến thăm, ông John Kerry mong muốn nối lại các cuộc đối thoại hòa bình Trung Đông đang bị đình trệ.

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông lần thứ 5

Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông lần thứ 5

(VOV) - Trong chuyến thăm, ông John Kerry mong muốn nối lại các cuộc đối thoại hòa bình Trung Đông đang bị đình trệ.

Mỹ nỗ lực mở cánh cửa hòa bình Trung Đông
Mỹ nỗ lực mở cánh cửa hòa bình Trung Đông

(VOV) - Ông John Kerry đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của cả Palestine và Israel thuyết phục hai bên khôi phục đàm phán trực tiếp.

Mỹ nỗ lực mở cánh cửa hòa bình Trung Đông

Mỹ nỗ lực mở cánh cửa hòa bình Trung Đông

(VOV) - Ông John Kerry đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của cả Palestine và Israel thuyết phục hai bên khôi phục đàm phán trực tiếp.