Triều Tiên bác bỏ phạm tội ác “sánh ngang với Đức Quốc xã”

VOV.VN - Nước này mới bác bỏ một báo cáo của Liên Hợp Quốc so sánh nước này với các tội ác chống lại nhân loại thời phát xít Đức.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố báo cáo đó dựa trên “những lời nói dối và thứ bịa đặt do các thế lực thù địch và các phần tử cặn bã nặn ra” và là một “khiêu khích mang động cơ chính trị cực kỳ nguy hiểm” nhằm làm hoen ố hình ảnh nước Triều Tiên và cuối cùng thì làm “sụp đổ chế độ xã hội” của nó.

Lãnh tụ trẻ tuổi của Triều Tiên Kim Jong-un thăm trẻ em nước này (ảnh: Independent)


Các nhà điều tra Liên Hợp Quốc đã kêu gọi truy tố quốc tế đối với các lãnh đạo ngành an ninh Triều Tiên và cả lãnh tụ Kim Jong-un vì đã ra lệnh tra tấn, bỏ đối và giết người có hệ thống.

Các nhà hoạt động và những người đào tẩu cho rằng bản báo cáo này sẽ không tác động nhiều đến Triều Tiên.

Chính quyền Triều Tiên không có dấu hiệu thừa nhận các cáo buộc về tội ác chống lại loài người, bác bỏ báo cáo của Ủy ban Thẩm tra Liên Hợp Quốc, cho rằng báo cáo này là do “Mỹ và các thế lực chư hầu thù hằn Triều Tiên dựng lên”.

Phía Triều Tiên cho rằng báo cáo của Liên Hợp Quốc đầy rẫy những điều nói dối trắng trợn của các phần tử đào tẩu cũng như những tên tội phạm kiếm tiền bằng cách phạm tội chống lại tổ quốc.

Navi Pillay, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, hối thúc các cường quốc đưa Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế.

Tuy nhiên việc này được đánh giá là khó có thể xảy ra vì Trung Quốc có thể dùng quyền phủ quyết tại Liên Hợp Quốc  để ngăn cản.

Các nhà điều tra thậm chí cho rằng có thể Trung Quốc đã hỗ trợ Triều Tiên trong các cáo buộc nói trên.

  >> Đọc thêm: Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Kim Jong-un

Báo cáo của Liên Hợp Quốc tập hợp các tội như giết người, tra tấn, hãm hiếp, bắt cóc, bỏ đói, và hành quyết mà theo đại diện của Liên Hợp Quốc là do các quan chức an ninh Triều Tiên phạm phải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên
Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước
Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Thêm một quan chức cao cấp Triều Tiên có thể đã bị xử tử
Thêm một quan chức cao cấp Triều Tiên có thể đã bị xử tử

VOV.VN -Đó là Bí thư phụ trách Bình Nhưỡng của Đảng Lao động Triều Tiên Mun Kyong Dok.

Thêm một quan chức cao cấp Triều Tiên có thể đã bị xử tử

Thêm một quan chức cao cấp Triều Tiên có thể đã bị xử tử

VOV.VN -Đó là Bí thư phụ trách Bình Nhưỡng của Đảng Lao động Triều Tiên Mun Kyong Dok.

Triều Tiên bắt giữ một nhà truyền giáo Australia
Triều Tiên bắt giữ một nhà truyền giáo Australia

VOV.VN - Phía Triều Tiên hiện chưa đưa ra bình luận gì về trường hợp này.

Triều Tiên bắt giữ một nhà truyền giáo Australia

Triều Tiên bắt giữ một nhà truyền giáo Australia

VOV.VN - Phía Triều Tiên hiện chưa đưa ra bình luận gì về trường hợp này.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ
Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

(VOV) - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên vừa có bài viết khẳng định nước này sẽ không bị mắc lừa bởi chiến thuật ‘củ cà rốt’ của Mỹ.

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

(VOV) - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên vừa có bài viết khẳng định nước này sẽ không bị mắc lừa bởi chiến thuật ‘củ cà rốt’ của Mỹ.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

LHQ cáo buộc Triều Tiên gây tội ác chống lại loài người
LHQ cáo buộc Triều Tiên gây tội ác chống lại loài người

VOV.VN - Triều Tiên bị cáo buộc giam giữ trái phép, bỏ đói và hành quyết nhiều công dân Nhật Bản và Hàn Quốc.

LHQ cáo buộc Triều Tiên gây tội ác chống lại loài người

LHQ cáo buộc Triều Tiên gây tội ác chống lại loài người

VOV.VN - Triều Tiên bị cáo buộc giam giữ trái phép, bỏ đói và hành quyết nhiều công dân Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc phản đối báo cáo LHQ về tội ác tại Triều Tiên
Trung Quốc phản đối báo cáo LHQ về tội ác tại Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng báo cáo trên nhằm “chính trị hóa” vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên.

Trung Quốc phản đối báo cáo LHQ về tội ác tại Triều Tiên

Trung Quốc phản đối báo cáo LHQ về tội ác tại Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng báo cáo trên nhằm “chính trị hóa” vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên.

Cận cảnh Triều Tiên
Cận cảnh Triều Tiên

(VOV) - Từ khi trở thành lãnh tụ tối cao của Triều Tiên cách đây 1 năm, ông Kim Jong-un đã có nhiều động thái canh tân đất nước.

Cận cảnh Triều Tiên

Cận cảnh Triều Tiên

(VOV) - Từ khi trở thành lãnh tụ tối cao của Triều Tiên cách đây 1 năm, ông Kim Jong-un đã có nhiều động thái canh tân đất nước.