Triều Tiên bán quyền đánh bắt cá ở vùng biển Hàn Quốc cho Trung Quốc?

VOV.VN - Nếu đúng thì đây là lần đầu tiên Triều Tiên mở rộng khu vực đánh bắt cá sang lãnh hải Hàn Quốc.

Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc hôm 31/5 cho hay phía Triều Tiên đã bán quyền đánh bắt cá cho Trung Quốc ở vùng biển bao gồm cả lãnh hải của Hàn Quốc gần khu vực biên giới trên biển phía tây giữa hai miền Triều Tiên.

Một sĩ quan quân đội giấu tên phát biểu ở Seoul rằng “một phần lãnh hải của chúng tôi ở Hoàng Hải đã được đưa vào khu vực mà Triều Tiên đang cho phép tàu cá Trung Quốc vào hoạt động”.

Ông này cho biết thêm, “khi biết điều này, chúng tôi đã thông báo cho Trung Quốc về sự việc và yêu cầu họ hãy cẩn trọng không vượt qua lằn ranh giới phía bắc”.

Mọi năm, Triều Tiên đều nhận được tiền từ phía Trung Quốc trả cho quyền được đánh bắt cá trong vùng biển của Triều Tiên ở các khu vực biển phía Đông hoặc Hoàng Hải. Tuy nhiên, lần này lần đầu tiên Triều Tiên mở rộng khu vực đánh bắt cá sang cả lãnh hải Hàn Quốc.

Viên sĩ quan trên nói: “Lực lượng tuần duyên và quân đội đã tăng cường cảnh giác và có hành động xử lý bất cứ tàu cá bất hợp pháp nào xâm nhập vào vùng biển của chúng tôi”.

Sau khi bán quyền đánh bắt cá, phía Triều Tiên ra khơi cùng với các ngư dân Trung Quốc. Các sĩ quan Hàn Quốc xác nhận từ giữa tháng 5 (đỉnh điểm mùa ghẹ xanh), trên 100 tàu cá Trung Quốc đã và đang hoạt động gần khu vực biên giới mỗi ngày.

Đường giới hạn là biên giới trên thực tế trên biển phía tây giữa hai miền Triều Tiên. Khu vực này thường xuyên là điểm nóng xung đột giữa hai miền.

Động thái bất thường mới nhất của Triều Tiên được xem là để mang lại thêm thu nhập cho nước này cũng như vô hiệu hóa khu vực biên giới trên biển.

Từ lâu Bình Nhưỡng đã yêu cầu đẩy lùi đường ranh giới xuống phía nam như từng được Bộ chỉ huy quân Liên Hợp Quốc vẽ ra vào cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên