Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Người đại điện cho gia đình các công dân Mỹ đang bị Triều Tiên bắt giữ, ông Choi Sung Ryong cho biết, ông đã liên lạc với một nguồn tin ở Triều Tiên, theo đó được thông báo Triều Tiên đang đàm phán với Mỹ về cách tốt nhất để đưa các "tù nhân" trở về nhà.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử. Ảnh: Getty Images

Theo đó, một trong những phương án đang được xem xét là thả họ đúng vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, dù thời điểm tổ chức sự kiện này vẫn chưa được ấn định.

"Chúng tôi đã nói chuyện với một nguồn tin ở Triều Tiên. Giới chức Triều Tiên đã thả Kim Dong-cheol, Kim Sang-deok và Kim Hak-seong, những người đang bị giam giữ tại trại cải tạo từ đầu tháng 4. Họ hiện được điều trị và giáo dục tại một khách sạn ngoại ô Bình nhưỡng", ông Choi Sung Ryong nói,

Theo một số nguồn tin, Bình Nhưỡng đã thận trọng hơn trong vấn đề chăm sóc y tế với các tù nhân để tránh lặp lại kịch bản xảy ra với sinh viên 22 tuổi người Mỹ Otto Warmbier.

Bố mẹ Otto cáo buộc Bình Nhưỡng đã tra tấn dẫn đến cái chết của con trai họ. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ các cáo buộc liên quan và khẳng định cái chết của sinh viên người Mỹ xuất phát từ việc ngộ độc thịt và thuốc ngủ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/5 tuyên bố địa điểm và thời gian tổ chức cuộc gặp mặt giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ sớm được công bố trong vài ngày tới.

2 địa điểm cuối cùng đang được cân nhắc làm nơi tổ chức sự kiện lịch sử này là Singapore và làng đình chiến Bàn Môn Điếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau thượng đỉnh liên Triều, dư luận mong chờ cái bắt tay lịch sử Mỹ-Triều
Sau thượng đỉnh liên Triều, dư luận mong chờ cái bắt tay lịch sử Mỹ-Triều

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều, các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều cũng đang được tiến hành với niềm hy vọng mới.

Sau thượng đỉnh liên Triều, dư luận mong chờ cái bắt tay lịch sử Mỹ-Triều

Sau thượng đỉnh liên Triều, dư luận mong chờ cái bắt tay lịch sử Mỹ-Triều

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều, các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều cũng đang được tiến hành với niềm hy vọng mới.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới
Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới.

Tổng thống Donald Trump gợi ý nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều
Tổng thống Donald Trump gợi ý nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều

VOV.VN -Theo Tổng thống Donald Trump, Nhà Hòa bình tại biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ là một địa điểm mang tính đại diện hơn.

Tổng thống Donald Trump gợi ý nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều

Tổng thống Donald Trump gợi ý nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều

VOV.VN -Theo Tổng thống Donald Trump, Nhà Hòa bình tại biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ là một địa điểm mang tính đại diện hơn.

Mỹ-Triều hào hứng với ý tưởng chọn Bàn Môn Điếm làm điểm gặp mặt
Mỹ-Triều hào hứng với ý tưởng chọn Bàn Môn Điếm làm điểm gặp mặt

VOV.VN -Một số nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực biên giới phi quân sự với Hàn Quốc.

Mỹ-Triều hào hứng với ý tưởng chọn Bàn Môn Điếm làm điểm gặp mặt

Mỹ-Triều hào hứng với ý tưởng chọn Bàn Môn Điếm làm điểm gặp mặt

VOV.VN -Một số nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực biên giới phi quân sự với Hàn Quốc.