Triều Tiên căng mình đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN-Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, Triều Tiên có thể gặp phải nhiều khó khăn khi thiếu dụng cụ phòng dịch cũng như xử lý khử trùng các cơ sở cách ly.

Tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay (11/3) cho biết, nhằm đối phó với khả năng dịch Covid-19 kéo dài trong thời gian tới, chính quyền Triều Tiên đang tập trung các nguồn lực để sản xuất khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn… cũng như các trang thiết bị phòng chống dịch.

Triều Tiên khử trùng phòng dịch Covid-19. Nguồn: Rodong Sinmun

Theo đó, chính quyền nước này đã huy động các nhà máy may mặc ở thành phố Chongju, tỉnh Bắc Pyongan – tỉnh giáp biên với Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang y tế, các cơ sở vệ sinh phòng dịch, cơ sở quản lý y dược cũng được yêu cầu tăng cường sản xuất nước diệt khuẩn. Trong khi đó, các nhà máy sản xuất xà phòng tại thủ đô Bình Nhưỡng cũng được huy động để sản xuất các sản phẩm khử trùng.

Tờ Rodong Sinmun cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Triều Tiên đã nhanh chóng khởi động hệ thống phòng dịch khẩn cấp quốc gia, kiểm soát chặt đường biên giới, cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm, đồng thời yêu cầu người dân khi đi ra ngoài đều phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể kéo dài, Triều Tiên sẽ gặp phải nhiều khó khăn khi thiếu các dụng cụ phòng dịch cũng như xử lý khử trùng đối với các cơ sở cách ly.  

Hôm 10/3 vừa qua, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nhằm hạn chế tối đa khả năng dịch Covid-19 xâm nhập vào nước này, chính quyền Triều Tiên cũng đang tăng cường các biện pháp kiểm soát và quản lý đối với người và phương tiện từ bên ngoài vào Triều Tiên, tăng cường đẩy mạnh công tác khử trùng đối với các cơ sở cách ly. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đang cân nhắc việc chế tạo các thùng chứa nước thải tạm thời để ngăn các tàu thuyền đổ trực tiếp nước thải xuống sông Đại Đồng cũng như ra biển.

Được biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, Triều Tiên đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt và cứng rắn nhằm ngăn chặn virus xâm nhập như đóng cửa biên giới hay cách ly đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Theo số liệu mới nhất, từ ngày 13/1 cho đến nay nước này đã cách ly gần 10.000 người, đồng thời gỡ bỏ cách ly cho 4.000 người trong số này.

Các biện pháp phòng dịch quyết liệt cũng khiến kinh tế Triều Tiên chịu nhiều tổn thất trong bối cảnh nước này đã phải chịu đựng nhiều thiệt hại do các lệnh cấm vận. Tuy nhiên, mới đây, trang “Dân tộc chúng ta” – trang web tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên nhấn mạnh, nước này sẵn sàng chấp nhận tổn thất kinh tế trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đồng thời khẳng định không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn tính mạng của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19
Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều sự kiện quy mô lớn bị hoãn hoặc hủy, tuy nhiên sẽ vẫn có hoạt động thắp nến và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa kép năm 2011.

Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19

Nhật Bản giảm quy mô lễ tưởng niệm thảm họa sóng thần do dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều sự kiện quy mô lớn bị hoãn hoặc hủy, tuy nhiên sẽ vẫn có hoạt động thắp nến và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa kép năm 2011.

Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu
Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu

VOV.VN - Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 liên tục gia tăng tại châu Âu khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao dịch bệnh này lại lan nhanh ở khu vực này đến vậy.

Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu

Lý giải nguyên nhân khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu

VOV.VN - Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 liên tục gia tăng tại châu Âu khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao dịch bệnh này lại lan nhanh ở khu vực này đến vậy.

Hàn Quốc có thêm 242 ca mắc Covid-19, tổng số ca bệnh tăng lên 7.755
Hàn Quốc có thêm 242 ca mắc Covid-19, tổng số ca bệnh tăng lên 7.755

VOV.VN - Sáng 11/3, Hàn Quốc đã công bố thêm 242 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 7.755.

Hàn Quốc có thêm 242 ca mắc Covid-19, tổng số ca bệnh tăng lên 7.755

Hàn Quốc có thêm 242 ca mắc Covid-19, tổng số ca bệnh tăng lên 7.755

VOV.VN - Sáng 11/3, Hàn Quốc đã công bố thêm 242 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 7.755.

Australia chi 2,4 tỷ AUD bảo vệ người dân trước dịch Covid-19
Australia chi 2,4 tỷ AUD bảo vệ người dân trước dịch Covid-19

VOV.VN - Trưa 11/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo chi 2,4 tỷ AUD cho kế hoạch bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch Covid-19.

Australia chi 2,4 tỷ AUD bảo vệ người dân trước dịch Covid-19

Australia chi 2,4 tỷ AUD bảo vệ người dân trước dịch Covid-19

VOV.VN - Trưa 11/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo chi 2,4 tỷ AUD cho kế hoạch bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch Covid-19.

Trung Quốc sẽ hỗ trợ và cử chuyên gia tới Italy chống dịch Covid-19
Trung Quốc sẽ hỗ trợ và cử chuyên gia tới Italy chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Italy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ nước này chống dịch Covid-19.

Trung Quốc sẽ hỗ trợ và cử chuyên gia tới Italy chống dịch Covid-19

Trung Quốc sẽ hỗ trợ và cử chuyên gia tới Italy chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Italy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ nước này chống dịch Covid-19.

Indonesia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch Covid-19
Indonesia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/3, một người nước ngoài tại Indonesia đã trở thành người đầu tiên tử vong vì Covid-19 kể từ khi dịch bệnh tấn công đất nước này.

Indonesia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch Covid-19

Indonesia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 11/3, một người nước ngoài tại Indonesia đã trở thành người đầu tiên tử vong vì Covid-19 kể từ khi dịch bệnh tấn công đất nước này.