Triều Tiên cảnh báo hậu quả nếu Hàn Quốc triển khai THAAD của Mỹ

VOV.VN - Bài xã luận của KCNA nhấn mạnh, Hàn Quốc không nên trở thành “khiên đỡ đạn” của Mỹ bằng cách triển khai THAAD.

Hôm qua (14/8), hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đăng tải bài xã luận cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Hàn Quốc cho Mỹ triển khai hệ thống THAAD cũng như lắp đặt tên lửa tầm trung tại nước này.

Hệ thống THAAD của Mỹ trong một lần bắn thử thành công. Ảnh: Reuters.

Bài xã luận của KCNA nhấn mạnh, Hàn Quốc không nên trở thành “khiên đỡ đạn” của Mỹ và cho rằng việc thúc đẩy triển khai Hệ thống hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng như bố trí tên lửa tầm trung tại Hàn Quốc sẽ khiến Hàn Quốc bị liên lụy.

Bài xã luận đưa ra phân tích, việc Hàn Quốc cho Mỹ lắp đặt hệ thống THAAD không phải là để đối phó với sự đe dọa từ Triều Tiên mà nhằm phục vụ chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến những hệ quả phản tác dụng đối với Hàn Quốc, nếu hoàn thiện việc triển khai THAAD và tiếp tục bố trí tên lửa tầm trung trên lãnh thổ, Hàn Quốc sẽ trở thành căn cứ phát động tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên và các khu vực tại châu Á, điều này sẽ khiến Hàn Quốc trở thành “khiên đỡ đạn” cho Mỹ.

Do đó, Hàn Quốc cần phải dừng ngay hành động “tự mình hại mình” này. Các chuyên gia cho rằng, bài viết của KNCA là nhằm vào động thái mới đây của Mỹ, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ hy vọng sẽ bố trí tên lửa tầm trung của Mỹ tại một số khu vực của châu Á, trong đó Hàn Quốc là một trong những địa điểm tiềm năng.

Tình hình Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp khi Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa tầm ngắn cũng như nhiều lần cảnh báo Mỹ - Hàn vì các cuộc tập trận chung. Trong khi đó, hôm qua (14/8), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng công bố sẽ tăng cường ngân sách trang bị vũ khí trong giai đoạn từ 2020-2024 nhằm đối phó với các nguy cơ từ Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triển khai hệ thống THAAD đầu tiên tới Israel
Mỹ triển khai hệ thống THAAD đầu tiên tới Israel

VOV.VN - Với cơ chế hoạt động tấn công tên lửa đạn đạo tầm xa khi tái nhập khí quyển, THAAD có thể bảo vệ Israel ở khoảng cách xa hơn.

Mỹ triển khai hệ thống THAAD đầu tiên tới Israel

Mỹ triển khai hệ thống THAAD đầu tiên tới Israel

VOV.VN - Với cơ chế hoạt động tấn công tên lửa đạn đạo tầm xa khi tái nhập khí quyển, THAAD có thể bảo vệ Israel ở khoảng cách xa hơn.

Mỹ gửi văn bản giải thích với Nga về việc triển khai THAAD ở Romania
Mỹ gửi văn bản giải thích với Nga về việc triển khai THAAD ở Romania

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã nhận được văn bản giải thích của Mỹ về việc triển khai tạm thời hệ thống THAAD tại Romania.

Mỹ gửi văn bản giải thích với Nga về việc triển khai THAAD ở Romania

Mỹ gửi văn bản giải thích với Nga về việc triển khai THAAD ở Romania

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã nhận được văn bản giải thích của Mỹ về việc triển khai tạm thời hệ thống THAAD tại Romania.

Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về THAAD, thúc đẩy quan hệ quốc phòng
Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về THAAD, thúc đẩy quan hệ quốc phòng

VOV.VN - Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác quân sự song phương, đồng thời giải quyết các xích mích liên quan đến THAAD.

Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về THAAD, thúc đẩy quan hệ quốc phòng

Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về THAAD, thúc đẩy quan hệ quốc phòng

VOV.VN - Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác quân sự song phương, đồng thời giải quyết các xích mích liên quan đến THAAD.