Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không muốn làm mất lòng Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc "không muốn làm mất lòng Mỹ" và kêu gọi Seoul tích cực hơn trong hợp tác liên Triều.

Các cơ quan truyền thông Triều Tiên ngày 22/3 kêu gọi Hàn Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc thực thi các thỏa thuận liên Triều, trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ vẫn chưa đạt thêm bất kỳ bước tiến đáng kể nào kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh hồi tháng trước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.  

Hãng tin Meari chỉ trích Hàn Quốc vì đã không thúc đẩy các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời cho rằng, nguyên nhân là do phía Hàn Quốc luôn "không muốn làm mất lòng” Mỹ.

Bài báo viết, chính quyền Hàn Quốc nhiều lần nói về việc thực thi các thỏa thuận liên Triều, song thực tế, họ lại không thực hiện bất kỳ bước đi thực tế nào để cải thiện căn bản quan hệ giữa hai miền. Theo bài báo, những vai trò kiểu như “trung gian” hoặc “tạo điều kiện” mà chính quyền Hàn Quốc nhắc tới chỉ có thể được thực hiện một khi có sự chấp thuận của Mỹ.

Trong khi đó, hãng tin Uriminzokkiri cùng ngày đưa ra một bình luận tương tự, trong đó đặc biệt trích dẫn kế hoạch chính sách gần đây của Hàn Quốc để thúc đẩy các dự án xuyên biên giới trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tuy nhiên, các bài báo đều không đề cập tới Mỹ, trong một nỗ lực rõ ràng cho thấy Triều Tiên vẫn quyết tâm thúc đẩy tiến trình đối thoại. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đã không đạt được thêm bất kỳ bước tiến đáng kể nào kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh hồi cuối tháng 2 vừa qua. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nối lại các dự án liên Triều Tiên để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ cho rằng điều này có thể làm suy yếu các lệnh trừng phạt toàn cầu chống Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mất 3 tuần để khảo sát tuyến đường sắt liên Triều
Mất 3 tuần để khảo sát tuyến đường sắt liên Triều

VOV.VN - Cuộc khảo sát chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm kết nối tuyến đường sắt xuyên biên giới, dự kiến sẽ mất khoảng 3 tuần để hoàn thành.

Mất 3 tuần để khảo sát tuyến đường sắt liên Triều

Mất 3 tuần để khảo sát tuyến đường sắt liên Triều

VOV.VN - Cuộc khảo sát chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm kết nối tuyến đường sắt xuyên biên giới, dự kiến sẽ mất khoảng 3 tuần để hoàn thành.

Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều
Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức lễ động thổ dự án đường sắt và đường bộ nối liền hai miền.

Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều

Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức lễ động thổ dự án đường sắt và đường bộ nối liền hai miền.

Triển vọng quan hệ liên Triều sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Triển vọng quan hệ liên Triều sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Dường như sự quan tâm chú ý của dư luận khu vực Đông Bắc Á vẫn chưa hết nóng sau sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa kết thúc tại Hà Nội.

Triển vọng quan hệ liên Triều sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Triển vọng quan hệ liên Triều sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Dường như sự quan tâm chú ý của dư luận khu vực Đông Bắc Á vẫn chưa hết nóng sau sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa kết thúc tại Hà Nội.

Hàn Quốc sẽ tham vấn Mỹ về khôi phục các dự án chung liên Triều
Hàn Quốc sẽ tham vấn Mỹ về khôi phục các dự án chung liên Triều

VOV.VN - Các dự án chung bao gồm cả phát triển du lịch ở núi Kim Cương và khu công nghiệp chung Kaesong, nằm ở bên phía Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ tham vấn Mỹ về khôi phục các dự án chung liên Triều

Hàn Quốc sẽ tham vấn Mỹ về khôi phục các dự án chung liên Triều

VOV.VN - Các dự án chung bao gồm cả phát triển du lịch ở núi Kim Cương và khu công nghiệp chung Kaesong, nằm ở bên phía Triều Tiên.

Tàu khảo sát đường sắt chung liên Triều khởi hành từ Hàn Quốc
Tàu khảo sát đường sắt chung liên Triều khởi hành từ Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay (30/11), chuyến tàu thực hiện cuộc khảo sát chung về tái kết nối và hiện đại hóa đường sắt liên Triều được đưa vào chạy thử.

Tàu khảo sát đường sắt chung liên Triều khởi hành từ Hàn Quốc

Tàu khảo sát đường sắt chung liên Triều khởi hành từ Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm nay (30/11), chuyến tàu thực hiện cuộc khảo sát chung về tái kết nối và hiện đại hóa đường sắt liên Triều được đưa vào chạy thử.