Triều Tiên dọa “không ngừng thử hạt nhân” bất chấp sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Một quan chức Triều Tiên khẳng định, nước này sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp sức ép từ Mỹ và Trung Quốc.

Tờ Korean Times dẫn lời Giám đốc Viện Nhân quyền Triều Tiên Son Chol-won nhấn mạnh: “Các vụ hạt nhân là một phần rất quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy năng lực hạt nhân của chúng tôi.

Một cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Chừng nào Mỹ còn tiếp tục có những hành động khiêu khích và thù địch nhằm vào Triều Tiên, chúng tôi sẽ không bao giờ dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa”.

Cũng theo lời ông Son Chol-won, cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra ngày 25/4 để kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội Triều Tiên là nhằm gửi một lời cảnh báo đến Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Cuộc tập trận lần này là câu trả lời trực tiếp đối với những hành động hiếu chiến từ phía Mỹ nhằm vào Triều Tiên”, ông Son Chol-won nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Son Chol-won được đưa ra không lâu sau khi các quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Dan Coats công bố chiến lược của Chính phủ Mỹ nhằm đối phó với Triều Tiên.

Theo đó, thay vì “chơi rắn” bằng các biện pháp quân sự, Mỹ ưu tiên tiến hành các bước đi ngoại giao cùng với các lệnh trừng phạt về kinh tế nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của mình.

Đây được coi là động thái chủ động “xuống thang” nhằm hạ nhiệt căng thẳng của Mỹ trong bối cảnh Mỹ điều tàu sân bay USS Carl Vinson cùng tàu ngầm hạt nhân USS Michigan áp sát bán đảo Triều Tiên để “ngăn ngừa mọi động thái khiêu khích của Triều Tiên”.

Trước đó, giới chức Mỹ từng tuyên bố “cứng rắn” rằng, Mỹ “không loại trừ khả năng tiến hành các biện pháp quân sự” nhằm “ngăn chặn mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Sức mạnh không thể xem thường của quân đội Triều Tiên
Sức mạnh không thể xem thường của quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Nhân dịp 85 năm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn ở bờ biển thành phố Wonsan.

Sức mạnh không thể xem thường của quân đội Triều Tiên

Sức mạnh không thể xem thường của quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Nhân dịp 85 năm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn ở bờ biển thành phố Wonsan.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng đáp trả mọi hành vi khiêu khích của Triều Tiên
Mỹ sẵn sàng đáp trả mọi hành vi khiêu khích của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy nhanh việc triển khai sức mạnh quân sự để “sẵn sàng tấn công” Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng đáp trả mọi hành vi khiêu khích của Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng đáp trả mọi hành vi khiêu khích của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy nhanh việc triển khai sức mạnh quân sự để “sẵn sàng tấn công” Triều Tiên.