"Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ do chưa sẵn sàng"

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikky Haley cho biết, Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ, dự kiến vào ngày 8/11, là do chưa sẵn sàng.

Bà Haley cũng kêu gọi Triều Tiên hành động nhằm thực hiện thỏa thuận đạt được tại thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 vừa qua.

Đại sứ Haley. Ảnh: Washington Examiner.

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an về các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikky Haley cho biết Mỹ đã hành động và giờ tới lượt Triều Tiên.

Bà Haley, người sẽ từ chức vào cuối năm nay, cho biết giờ là lúc Triều Tiên cần thực hiện thỏa thuận đạt được với Mỹ tại thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 tại Singapore. Hai bên đã thống nhất tiến tới phi hạt nhân hóa tuy nhiên chưa đạt được các chi tiết cụ thể, do đó các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp kín ngày 8/11 để thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên theo yêu cầu của Nga. Nga và Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an giảm nhẹ trừng phạt đối với Triều Tiên do đã có các động thái tích cực trong năm 2018. Tuy nhiên, Mỹ và các nước phương Tây cho rằng cần duy trì các lệnh trừng phạt cho tới khi đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do đàm phán cấp cao Mỹ - Triều Tiên đột ngột bị hoãn
Lý do đàm phán cấp cao Mỹ - Triều Tiên đột ngột bị hoãn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/11 nói rằng, cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức Triều Tiên đã bị hoãn.

Lý do đàm phán cấp cao Mỹ - Triều Tiên đột ngột bị hoãn

Lý do đàm phán cấp cao Mỹ - Triều Tiên đột ngột bị hoãn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/11 nói rằng, cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức Triều Tiên đã bị hoãn.

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh
Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

VOV.VN - Hôm qua (7/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019.

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

VOV.VN - Hôm qua (7/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019.

Chính trị gia mong muốn BTS được biểu diễn ở Triều Tiên
Chính trị gia mong muốn BTS được biểu diễn ở Triều Tiên

VOV.VN - Một chính trị gia Hàn Quốc bày tỏ mong muốn nhóm nhạc BTS được biểu diễn ở Triều Tiên vào năm tới.

Chính trị gia mong muốn BTS được biểu diễn ở Triều Tiên

Chính trị gia mong muốn BTS được biểu diễn ở Triều Tiên

VOV.VN - Một chính trị gia Hàn Quốc bày tỏ mong muốn nhóm nhạc BTS được biểu diễn ở Triều Tiên vào năm tới.

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên đầu năm 2019
Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên đầu năm 2019

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào đầu năm 2019 dù 2 bên vẫn còn nhiều khúc mắc cần giải quyết.

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên đầu năm 2019

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên đầu năm 2019

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào đầu năm 2019 dù 2 bên vẫn còn nhiều khúc mắc cần giải quyết.

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều
Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 8/11 tiết lộ chi tiết về kế hoạch kết nối đường sắt và đường bộ liên Triều.

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 8/11 tiết lộ chi tiết về kế hoạch kết nối đường sắt và đường bộ liên Triều.