Triều Tiên không thể che giấu nếu tiến hành một vụ thử hạt nhân

Theo các chuyên gia Mỹ, các sóng địa chấn từ vụ nổ hạt nhân không giống một trận động đất, vì thế không có cơ hội để che giấu.

Các chuyên gia Mỹ mới đây khẳng định, với những công nghệ phát hiện địa chấn tiên tiến như hiện nay, CHDCND Triều Tiên khó có thể che mắt được các chuyên gia nước ngoài về một vụ thử hạt nhân.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh những ngày gần đây liên tục xuất hiện những thông tin về khả năng và thời gian Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới sau vụ phóng vệ tinh thất bại hồi tháng 4 vừa qua.

Theo các chuyên gia, hàng nghìn nhà địa chấn học trên thế giới có thể đo các sóng địa chấn từ bất cứ vụ thử hạt nhân nào dưới lòng đất và chỉ vài phút sau đó có thể đưa ra các thông số chính xác về vụ thử.

Trên thực tế, khả năng công nghệ đã và đang tiếp tục được cải thiện kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân hồi năm 2006 và 2009. Các sóng địa chấn thường lan đi với tốc độ 8 km mỗi giây và có thể cảm nhận đầu tiên tại các trạm giám sát gần nhất đặt tại Hàn Quốc và Nhật Bản, sau đó là hàng trăm trạm giám sát tại các nơi trên thế giới.

Theo ông Paul Richards, thuộc Đại học Colombia tại New York (Mỹ), các sóng địa chấn từ một vụ nổ hạt nhân không giống một trận động đất, vì thế không có cơ hội nào để che giấu.

Báo cáo mới đây của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ cũng nêu ra những tiến bộ công nghệ mới phục vụ việc phát hiện và ngăn chặn một vụ thử hạt nhân, theo đó, số lượng các trạm giám sát quốc tế có uy tín đã tăng lên từ 3 trạm năm 2000 lên 264 trạm hồi tháng 2/2011. Mạng lưới các trạm giám sát thế giới, được nêu trong Hiệp ước cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân đã hoàn thiện gần 90%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên