Triều Tiên không trả lời liên lạc từ phía Hàn Quốc

VOV.VN - Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay (11/8) cho biết, Triều Tiên đã không trả lời cuộc điện thoại định kỳ qua Văn phòng liên lạc liên Triều cùng đường dây liên lạc quân sự trên biển vào lúc 9h sáng cùng ngày. Bộ này đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Theo Đài KBS, sau khi các kênh liên lạc liên Triều được khôi phục hoàn toàn từ ngày 27/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thực hiện cuộc gọi liên lạc định kỳ hai lần mỗi ngày, vào 9h sáng và 16h chiều. Tuy nhiên, Triều Tiên đã không nhận liên lạc của Hàn Quốc thông qua kênh liên lạc liên Triều từ chiều 10/8, thời điểm quân đội Hàn - Mỹ bắt đầu diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST) từ 10 - 13/8.

Trong một tin liên quan, một ngày sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên Kim Kim Yo-jong ra tuyên bố chỉ trích cuộc tập trận chung liên quân Hàn - Mỹ, Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Triều Tiên Kim Yong-chol ngày 11/8 tiếp tục đưa ra tuyên bố, cảnh báo Seoul sẽ phải trả giá vì bỏ qua cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều.

Một quan chức của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận, đến nay, quân đội Triều Tiên không có thêm động thái đáng chú ý nào. Cơ quan tình báo Hàn - Mỹ đang hợp tác chặt chẽ, theo dõi sát sao tình hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên
Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (10/8) bắt đầu cuộc diễn tập sơ bộ nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Triều Tiên, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên

Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (10/8) bắt đầu cuộc diễn tập sơ bộ nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Triều Tiên, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Hàn Quốc "phản bội", chỉ trích Mỹ gây hấn và thù địch
Triều Tiên tố Hàn Quốc "phản bội", chỉ trích Mỹ gây hấn và thù địch

VOV.VN - Phía Triều Tiên ngày 10/8 đã chỉ trích việc Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận chung, đồng thời cho rằng đó là biểu hiện rõ nhất của chính sách gây hấn, thù địch của Mỹ.

Triều Tiên tố Hàn Quốc "phản bội", chỉ trích Mỹ gây hấn và thù địch

Triều Tiên tố Hàn Quốc "phản bội", chỉ trích Mỹ gây hấn và thù địch

VOV.VN - Phía Triều Tiên ngày 10/8 đã chỉ trích việc Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận chung, đồng thời cho rằng đó là biểu hiện rõ nhất của chính sách gây hấn, thù địch của Mỹ.

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân
Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.