Triều Tiên là mối đe dọa ngày càng lớn đối với Mỹ

VOV.VN - Mối đe dọa này ngày càng rõ rệt với việc Bình Nhưỡng theo đuổi việc thử tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân.

Theo AFP, Lầu Năm Góc đã nêu lên quan điểm trên trong một tài liệu chiến lược mới nhất của mình đưa ra ngày 4/3.

Mô tả chính thể tại Bình Nhưỡng là “bế quan và độc tài”, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện số đông tại khu vực Đông Bắc Á và tiếp tục đầu tư vào hệ thống phòng thủ tên lửa.

Mẫu tên lửa Scud mà Triều Tiên bắn thử tại một khu vực trưng bày tại Hàn Quốc (Ảnh AFP)

Triều Tiên đang là “một mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á và gây ra mối đe dọa trực tiếp tới Mỹ”, tài liệu chiến lược này cho biết.

Cũng theo tài liệu này, lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với quân đội Hàn Quốc để “ngăn chặn và phòng thủ chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên”.

Tài liệu này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang khoa trương sức mạnh quân sự của mình thông qua việc bắn các tên lửa tầm ngắn Scud 3 lần chỉ trong vòng 1 tuần qua về phía biển nước này.

Việc bắn tên lửa này diễn ra trùng với thời điểm của cuộc tập trận Mỹ-Hàn mà Bình Nhưỡng lên tiếng phản đối.

Bản báo cáo này nói thêm rằng Mỹ sẽ tìm cách chống lại các mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo tại Iran và Triều Tiên cũng như vạch ra các kế hoạch nâng số hệ thống đánh chặn tên lửa tại Mỹ từ 30 lên 44 trong khi đầu tư phát triển hệ thống phát hiện tên lửa hiện đại hơn.

Ngoài ra Mỹ cũng định thiết lập một hệ thống radar giám sát thứ 2 tại Nhật Bản để có thể đưa ra cảnh báo sớm về bất cứ một loại tên lửa nào phóng đi từ Triều Tiên.

Trong khi đó, Triều Tiên đang tiến hành phát triển các chương trình tên lửa của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự bày tỏ nghi ngờ về việc nước này tuyên bố đã phát triển thành công một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Để duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quân đội Mỹ sẽ “duy trì một số lượng lớn binh lính tại Đông Bắc Á trong khi tăng cường sự hiện diện tại châu Đại Dương và Đông Nam Á, tài liệu này cho biết.

Mặc dù chiến lược “tái cân bằng” tại châu Á-Thái Bình Dương đã bị chỉ trích là thổi phồng quá mức cần thiết, các quan chức cao cấp Lầu Năm Góc vẫn khẳng định rằng tài liệu cùng với bản dự thảo ngân sách mà họ đưa ra ngày 4/3 thể hiện rõ cam kết dịch chuyển của Mỹ.

Các quan chức Mỹ viện dẫn các kế hoạch đóng tàu, điều động quân đội đến Australia và việc mở rộng quy mô các cuộc tập trận chung là những bằng chứng cho tuyên bố trên của họ.

Ngoài ra, quân đội Mỹ vẫn sẽ duy trì sự hiện diện của mình tại Trung Đông và vùng Vịnh với 35.000 quân đồn trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Hàn Quốc lên tiếng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ, Hàn Quốc lên tiếng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, nước này sẵn sàng đối phó với mọi hành động khiêu khích từ phía CHDCND Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc lên tiếng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ, Hàn Quốc lên tiếng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, nước này sẵn sàng đối phó với mọi hành động khiêu khích từ phía CHDCND Triều Tiên.

Mỹ thay đổi quan điểm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Mỹ thay đổi quan điểm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Trước đó Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng vụ phóng tên lửa Scud của Triều Tiên ngày 27/2 là hợp pháp.

Mỹ thay đổi quan điểm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Mỹ thay đổi quan điểm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Trước đó Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng vụ phóng tên lửa Scud của Triều Tiên ngày 27/2 là hợp pháp.

Mỹ cần tiến gần hơn nữa với Triều Tiên
Mỹ cần tiến gần hơn nữa với Triều Tiên

VOV.VN - Điều này sẽ giúp tái lập các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ cần tiến gần hơn nữa với Triều Tiên

Mỹ cần tiến gần hơn nữa với Triều Tiên

VOV.VN - Điều này sẽ giúp tái lập các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng thêm hai tên lửa tầm ngắn
Triều Tiên phóng thêm hai tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - 2 tên lửa vừa phóng được cho là loại tên lửa Scud - C  bắn lên từ  khu vực Gitaeryeong và Wonsan.

Triều Tiên phóng thêm hai tên lửa tầm ngắn

Triều Tiên phóng thêm hai tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - 2 tên lửa vừa phóng được cho là loại tên lửa Scud - C  bắn lên từ  khu vực Gitaeryeong và Wonsan.

Hàn Quốc: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là "có tính toán"
Hàn Quốc: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là "có tính toán"

VOV.VN - Đồng thời, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên dừng ngay các vụ phóng tên lửa.

Hàn Quốc: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là "có tính toán"

Hàn Quốc: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là "có tính toán"

VOV.VN - Đồng thời, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên dừng ngay các vụ phóng tên lửa.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn
Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN -Trước đó, hôm 3/3, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN -Trước đó, hôm 3/3, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên cáo buộc nhà truyền giáo Hàn Quốc làm gián điệp
Triều Tiên cáo buộc nhà truyền giáo Hàn Quốc làm gián điệp

VOV.VN - Nhà truyền giáo này đã xuất hiện trong một đoạn video do Triều Tiên phát đi trong đó thừa nhận hành động gián điệp của mình.

Triều Tiên cáo buộc nhà truyền giáo Hàn Quốc làm gián điệp

Triều Tiên cáo buộc nhà truyền giáo Hàn Quốc làm gián điệp

VOV.VN - Nhà truyền giáo này đã xuất hiện trong một đoạn video do Triều Tiên phát đi trong đó thừa nhận hành động gián điệp của mình.

CHDCND Triều Tiên phóng 4 tên lửa tầm ngắn
CHDCND Triều Tiên phóng 4 tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn nhằm thể hiện sự phản đối của họ đối với cuộc tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên phóng 4 tên lửa tầm ngắn

CHDCND Triều Tiên phóng 4 tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn nhằm thể hiện sự phản đối của họ đối với cuộc tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc

Hàn Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng tên lửa
Hàn Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm nay đã bắn 7 quả tên lửa từ vùng bờ biển phía Đông nước này.

Hàn Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng tên lửa

Hàn Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm nay đã bắn 7 quả tên lửa từ vùng bờ biển phía Đông nước này.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát

VOV.VN - Vụ bắn tên lửa ở Triều Tiên được cho là nhằm trả đũa các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát

VOV.VN - Vụ bắn tên lửa ở Triều Tiên được cho là nhằm trả đũa các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc đang diễn ra tại Hàn Quốc.