Triều Tiên lại tìm đến Trung Quốc khi đàm phán với Mỹ chững lại

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày của Ngoại trưởng Triều Tiên phải chăng là sự “xoay trục” của Bình Nhưỡng sau những cuộc đàm phán không khả quan với Mỹ?

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 7/12 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày (6-8/12) tới Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc các nỗ lực quốc tế nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phi hạt nhân hóa có rất ít tiến triển.

Ngoại trường Triều Tiên Ri Yong Ho (trái) và người đồng cấp Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung thảo luận giữa Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm mục đích giúp tăng cường quan hệ, thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trước khi diễn ra hội đàm giữa hai nhà ngoại giao Trung Quốc- Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết: "Chúng tôi tin rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Triều Tiên sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước, thúc đẩy sự phát triển trong quan hệ Trung - Triều, đồng thời tăng cường sự liên lạc và hợp tác giữa hai bên về tình hình bán đảo Triều Tiên cũng như các vấn đề cùng quan tâm khác”.

Nhiều khả năng nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên cũng sẽ đề cập tới cuộc thảo luận diễn ra hồi tuần trước giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện phía Trung Quốc cũng cho rằng, chuyến thăm của Ngoại trưởng Triều Tiên sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với sự hợp tác về vấn đề Triều Tiên và nhiều vấn đề chủ chốt khác. Tuy nhiên, chưa có thông tin về việc liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có công du Triều Tiên hay không, mặc dù chuyến thăm lần này của ông Ri Yong Ho được dự đoán là động thái nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Triều Tiên trong năm sau của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Triều Tiên, tuy nhiên Bắc Kinh đã nhất trí với các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép buộc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phải từ bỏ nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Dù quan hệ có thời điểm xấu đi vì chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh vẫn được xem là đối tác kinh tế hàng đầu, cũng như đóng vai trò hậu thuẫn ngoại giao cho Bình Nhưỡng.

Thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước ngày 6/12 - ngày đầu tiên Ngoại trưởng Triều Tiên tới thăm Trung Quốc, phía Triều Tiên cũng đã thể hiện rõ thái độ “không hài lòng” về việc các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn tiếp tục được duy trì nhằm vào nước này.

Giới chuyên gia dự đoán, trọng tâm chính trong chuyến thăm của ông Ri Yong Ho lần này sẽ là bảo đảm sự ủng hộ của Trung Quốc đối với việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, hơn là đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa.

Ông Jin Chang-soo, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Sejong, có trụ sở tại thành phố Seongnam của Hàn Quốc nhận định, chuyến thăm của nhà ngoại giao Triều Tiên sẽ cho thấy chiến lược của Bình Nhưỡng là đẩy mạnh khôi phục các mối quan hệ với Trung Quốc, tìm kiếm sự ủng hộ về kinh tế và chính trị từ Bắc Kinh để bù đắp cho những rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa của nước này với Washington thất bại.

Chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên tới Trung Quốc lần này cũng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đến Hàn Quốc trong tháng 12 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Trump nói thích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Tổng thống Mỹ Trump nói thích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

VOV.VN -Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được ông Trump nhờ chuyển lời tới nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng ông thích ông Kim và sẽ đáp ứng các mong muốn của ông Kim.

Tổng thống Mỹ Trump nói thích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Trump nói thích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

VOV.VN -Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được ông Trump nhờ chuyển lời tới nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng ông thích ông Kim và sẽ đáp ứng các mong muốn của ông Kim.

Hàn Quốc: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2
Hàn Quốc: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2

VOV.VN - Thông tin này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Hội nghị G20 tại Argentina.

Hàn Quốc: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2

Hàn Quốc: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2

VOV.VN - Thông tin này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Hội nghị G20 tại Argentina.

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến họp qua video về vấn đề Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc dự kiến họp qua video về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc thảo luận cấp chuyên viên về vấn đề Triều Tiên trong tuần này và nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc họp qua video.

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến họp qua video về vấn đề Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến họp qua video về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc thảo luận cấp chuyên viên về vấn đề Triều Tiên trong tuần này và nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc họp qua video.

Mỹ, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.