Triều Tiên liên tục thử tên lửa, gia tăng phản ứng “ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (19/3) tiến hành vụ phóng tên lửa thứ 4 chỉ trong vòng 1 tuần nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm của Mỹ và Hàn Quốc.

Bán đảo Triều Tiên đã bước vào một chu kỳ căng thẳng mới trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên gia tăng các động thái “ăn miếng trả miếng”.

Tên lửa được phóng đi từ khu vực Tongchangri, ở bờ biển phía Tây Triều Tiên và bay được khoảng 800 km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc cho biết, các vụ thử tên lửa đạn đao lặp đi lặp lại của Triều Tiên là một sự khiêu khích nghiêm trọng làm suy yếu hòa bình trên bảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cho biết, nước này coi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là “mối đe dọa” đối với an ninh của Nhật Bản, cũng như an ninh khu vực:

"Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và xung quanh khu vực khi liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa vào năm ngoái. Ngày 16/3 vừa qua nước này đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Các hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản, cũng như khu vực. Nhật Bản và cộng đồng quốc tế hoàn toàn không thể phớt lờ”.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cùng ngày cho biết, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với lãnh thổ Mỹ hay các đồng minh. Mỹ sẽ tiếp tục cam kết vững chắc với an ninh của Hàn Quốc và Nhật Bản.   

Đây là vụ thử tên lửa thứ tư của Triều Tiên kể từ khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm mang tên “Lá chắn tự do” vào đầu tuần này. Triều Tiên tới nay vẫn xem các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn là một cuộc diễn tập chiến tranh và có thể đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên lún sâu hơn vào vòng xoáy căng thẳng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã cảnh báo không có gì đảm bảo rằng sẽ không có xung đột nóng nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự.

Theo ông Yoo Sang-Bum, thành viên Ủy ban Tình báo nghị viện Hàn Quốc, các bước khả thi mà Triều Tiên có thể thực hiện bao gồm tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay thậm chí là thử hạt nhân: “Cho đến nay, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên vẫn chưa được phóng ở một góc bình thường, nhưng cơ quan tình báo nhận thấy, Triều Tiên có tất cả các khả năng và dường như đang chuẩn bị một mốc thời gian để tăng cường áp lực lên Mỹ và Hàn Quốc”.

Báo chí Hàn Quốc cho biết, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường các cuộc tập trận huấn luyện sau khi các cuộc tập trận hiện nay kết thúc và có thể huy động tàu sân bay của Mỹ. Điều này một lần nữa cho thấy căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ còn tiếp diễn ít nhất thêm vài tuần nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải
Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải

VOV.VN - Tham mưu trưởng của liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được bắn vào khoảng 18h20 (09:20 giờ GMT) từ thành phố Nampo của Triều Tiên.

Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải

Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải

VOV.VN - Tham mưu trưởng của liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được bắn vào khoảng 18h20 (09:20 giờ GMT) từ thành phố Nampo của Triều Tiên.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 19/2 đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây của Triều Tiên.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 19/2 đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây của Triều Tiên.

Mỹ lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa
Mỹ lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN - Mỹ ngày 18/2 đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Triều Tiên và cho rằng động thái này đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Mỹ lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Mỹ lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN - Mỹ ngày 18/2 đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Triều Tiên và cho rằng động thái này đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Triều Tiên xác nhận thử 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Triều Tiên xác nhận thử 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên KNCN sáng nay (19/2) đưa tin, nước này đã thử 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhằm xác nhận độ tin cậy của vũ khí.

Triều Tiên xác nhận thử 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Triều Tiên xác nhận thử 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên KNCN sáng nay (19/2) đưa tin, nước này đã thử 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhằm xác nhận độ tin cậy của vũ khí.

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thành tựu quân sự qua các vụ thử tên lửa
Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thành tựu quân sự qua các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Ngày 20/12, Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bài đánh giá những thành tựu quân sự đạt được của nước này, cho rằng năm nay là một năm thắng lợi của Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thành tựu quân sự qua các vụ thử tên lửa

Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thành tựu quân sự qua các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Ngày 20/12, Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bài đánh giá những thành tựu quân sự đạt được của nước này, cho rằng năm nay là một năm thắng lợi của Triều Tiên.