Triều Tiên mở rộng tham vọng hạt nhân, phát triển hệ thống giám sát vệ tinh

VOV.VN - Triều Tiên sáng 28/2 xác nhận, vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của họ là nhằm phát triển hệ thống vệ tinh do thám. Từ các hệ thống vũ khí công nghệ cao đến hệ thống giám sát vệ tinh, Triều Tiên vẫn không ngừng mở rộng tham vọng hạt nhân giữa lúc đàm phán bế tắc với Mỹ và Hàn Quốc. 

Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA), vụ thử đã góp phần xác nhận mức độ hoạt động chính xác của hệ thống chụp ảnh độ nét cao, hệ thống truyền dữ liệu và các thiết bị kiểm soát độ cao với việc chụp ảnh theo chiều dọc và chiều xiên của một khu vực cụ thể trên Trái đất với các camera được lắp trên vệ tinh do thám. KCNA cũng công bố hai bức ảnh chụp bán đảo Triều Tiên từ không gian. Phát triển vệ tinh do thám quân sự là một trong những bước tiến được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong-un khẳng định hồi năm ngoái, bao gồm cả vũ khí siêu thanh được thử nghiệm gần đây. 

Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Joon-Rak cho biết: “Tên lửa mà Triều Tiên phóng đi đã bay tới tầm bắn 300km ở độ cao tối đa 620km. Hàn Quốc và Mỹ tái khẳng định cam kết đảm bảo khả năng sẵn sàng phòng thủ liên hợp vững chắc. Quân đội của chúng tôi đang theo dõi, giám sát các chuyển động liên quan và duy trì tư thế sẵn sàng.”

Đây cũng là vụ thử thứ 8 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay và vụ phóng gần đây nhất là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 được gắn camera ở chóp. Là vũ khí lớn nhất được bắn thử nghiệm kể từ năm 2017, Hwasong-12 được cho là đã bay đến độ cao khoảng 2.000km và tầm hoạt động khoảng 800km. Theo nhà phân tích Shin Seung-ki tại Viện phân tích quốc phòng Hàn Quốc, trong bối cảnh những căng thẳng địa chính trị gia tăng và đàm phán hạt nhân bế tắc, thì việc Triều Tiên phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến, trong đó có tên lửa siêu thanh, tên lửa phóng từ tàu ngầm, toa tầu,…, vốn đang được các quân đội lớn trên thế giới phát triển, là một yếu tố gây lo ngại.

“Trong bối cảnh căng thẳng liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine và cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ-Trung Quốc ngày một gia tăng, sự hỗ trợ và hợp tác của các nước liên quan lớn nhằm ngăn chặn sự phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên còn hạn chế. Người ta tin rằng Triều Tiên đang sử dụng tình huống này như một cơ hội để thực hiện càng nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo mới càng tốt để kiểm tra xem các công nghệ liên quan có đang được phát triển hay không, cũng như độ tin cậy và an toàn của chúng.”

Sau hơn 3 thập kỷ theo đuổi tham vọng tự chế tạo tên lửa, chính quyền Triều Tiên được cho là đang sở hữu đủ nguồn nhiên liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân hàng loạt. Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong những năm gần đây được tổ chức nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân có kích cỡ thích hợp để gắn vào tên lửa và hướng tới những công nghệ tiên tiến hơn. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp kín ngay trong ngày hôm nay (28/2) để thảo luận tình hình bán đảo Triều Tiên. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã điện đàm với các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 26/2.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã điện đàm với các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 26/2.

Triều Tiên phóng tên lửa, Nhật Bản lo ngại có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine
Triều Tiên phóng tên lửa, Nhật Bản lo ngại có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo sáng nay (27/2) cho biết, vào lúc 7h51 phút sáng (giờ Nhật Bản), Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ khu vực phía Biển phía Tây nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa, Nhật Bản lo ngại có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine

Triều Tiên phóng tên lửa, Nhật Bản lo ngại có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo sáng nay (27/2) cho biết, vào lúc 7h51 phút sáng (giờ Nhật Bản), Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ khu vực phía Biển phía Tây nước này.

Quân đội Ukraine - Nga giành giật quyết liệt cây cầu chiến lược ở Kherson
Quân đội Ukraine - Nga giành giật quyết liệt cây cầu chiến lược ở Kherson

VOV.VN - Cho đến hôm 26/2, trận chiến giành giật cây cầu chiến lược ở Kherson (miền nam Ukraine) vẫn diễn ra dữ dội sau nhiều ngày chiến sự. Quân đội Nga và Ukraine thay nhau giành quyền kiểm soát đối với cây cầu này.

Quân đội Ukraine - Nga giành giật quyết liệt cây cầu chiến lược ở Kherson

Quân đội Ukraine - Nga giành giật quyết liệt cây cầu chiến lược ở Kherson

VOV.VN - Cho đến hôm 26/2, trận chiến giành giật cây cầu chiến lược ở Kherson (miền nam Ukraine) vẫn diễn ra dữ dội sau nhiều ngày chiến sự. Quân đội Nga và Ukraine thay nhau giành quyền kiểm soát đối với cây cầu này.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?
Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi
Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Mỹ, Nga và Trung Quốc chạy đua công nghệ vũ khí laser tối tân và lợi hại
Mỹ, Nga và Trung Quốc chạy đua công nghệ vũ khí laser tối tân và lợi hại

VOV.VN - Các thiết bị laser trên máy bay mang lại cho các chiến đấu cơ lợi thế trong cận chiến trên không. Đây cũng là công cụ phòng ngự đầy tiềm năng giúp chống lại các vũ khí siêu thanh nguy hiểm.

Mỹ, Nga và Trung Quốc chạy đua công nghệ vũ khí laser tối tân và lợi hại

Mỹ, Nga và Trung Quốc chạy đua công nghệ vũ khí laser tối tân và lợi hại

VOV.VN - Các thiết bị laser trên máy bay mang lại cho các chiến đấu cơ lợi thế trong cận chiến trên không. Đây cũng là công cụ phòng ngự đầy tiềm năng giúp chống lại các vũ khí siêu thanh nguy hiểm.

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới
Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa “trình làng” một loại tên lửa đạn đạo mới, dùng để phóng từ tàu ngầm, mà họ gọi là “mạnh nhất thế giới”. Tên lửa ra mắt trong lễ duyệt binh mừng thành công của Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa “trình làng” một loại tên lửa đạn đạo mới, dùng để phóng từ tàu ngầm, mà họ gọi là “mạnh nhất thế giới”. Tên lửa ra mắt trong lễ duyệt binh mừng thành công của Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017
Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.