Triều Tiên nổi giận về tin đồn Bộ trưởng Quốc phòng bị xử tử

VOV.VN -Bình Nhưỡng bày tỏ phẫn nộ vì truyền thông Seoul bôi nhọ bằng tin đồn nước này đã xử tử Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ trang web Uriminzokkiri của Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc sử dụng truyền thông để “bôi nhọ” Triều Tiên bằng cách thổi phồng những thông tin về các nhà lãnh đạo của nước này. Những thông tin này khiến dư luận quốc tế hiểu sai sự thật, như thể ở Triều Tiên thường diễn ra “thanh trừng chính trị” hay “khủng bố chính trị”.

Tháng 4/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên còn tham dự một Hội nghị an ninh quốc tế ở Moscow (ảnh: Reuters)
Bài viết cũng lên án Kim Moo Sung, một nghị sĩ thuộc đảng Seanuri tại Hàn Quốc, vì ông này từng khẳng định hệ thống chính trị ở Triều Tiên không ổn định và Seoul nên chuẩn bị những biện pháp cần thiết ngay lập tức để thống nhất bán đảo.

Tuyên bố của trang web Uriminzokkiri cũng hối thúc Hàn Quốc chấm dứt bôi nhọ nhà lãnh tối cao Triều TIên và hệ thống chính trị ở Bình Nhưỡng. “Nếu không, Triều Tiên sẽ đáp trả bằng các biện pháp quân sự”.

Tuy nhiên, Uriminzokkiri lại không đề cập tới tính xác thực của thông tin về việc Bình Nhưỡng xử tử ông Hyon Yong Chol.

Trước đó, hôm 13/5, cơ quan tình báo Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã ra lệnh xử tử hình ông Hyon Yong Chol vì có hành vi “bất kính” và “bất trung” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Vụ việc gây chấn động dư luận sau vụ thanh trừng người chú rể đầy quyền lực Jang Song-thaek của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo giới phân tích Hàn Quốc, việc Bình Nhưỡng không đả động đến vụ hành quyết trong khi chỉ trích giới truyền thông Seoul “bôi nhọ” danh dự cho thấy khả năng ông Hyon Yong Chol bị xử tử là khá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cho CNN phỏng vấn 2 tù nhân gián điệp
Triều Tiên cho CNN phỏng vấn 2 tù nhân gián điệp

VOV.VN -Trong cuộc phỏng vấn với CNN tại Bình Nhưỡng, 2 tù nhân Hàn Quốc đã phải thú nhận là gián điệp của Seoul “nằm vùng” tại Triều Tiên.

Triều Tiên cho CNN phỏng vấn 2 tù nhân gián điệp

Triều Tiên cho CNN phỏng vấn 2 tù nhân gián điệp

VOV.VN -Trong cuộc phỏng vấn với CNN tại Bình Nhưỡng, 2 tù nhân Hàn Quốc đã phải thú nhận là gián điệp của Seoul “nằm vùng” tại Triều Tiên.

Triều Tiên sẽ tấn công tàu chiến Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải
Triều Tiên sẽ tấn công tàu chiến Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo “tấn công không báo trước” vào bất kỳ tàu chiến nào của Hàn Quốc xâm phạm biên giới trên khu vực Hoàng Hải.

Triều Tiên sẽ tấn công tàu chiến Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải

Triều Tiên sẽ tấn công tàu chiến Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo “tấn công không báo trước” vào bất kỳ tàu chiến nào của Hàn Quốc xâm phạm biên giới trên khu vực Hoàng Hải.

Hàn Quốc họp an ninh sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Hàn Quốc họp an ninh sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Cuộc họp dự kiến sẽ bao gồm các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, người đứng đầu cơ quan tình báo.

Hàn Quốc họp an ninh sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc họp an ninh sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Cuộc họp dự kiến sẽ bao gồm các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, người đứng đầu cơ quan tình báo.

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên vừa xử tử Bộ trưởng Quốc phòng
Báo Hàn Quốc: Triều Tiên vừa xử tử Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN- Tình báo Hàn Quốc ngày 13/5 tuyên bố, Triều Tiên đã tử hình Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol với cáo buộc phản quốc.

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên vừa xử tử Bộ trưởng Quốc phòng

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên vừa xử tử Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN- Tình báo Hàn Quốc ngày 13/5 tuyên bố, Triều Tiên đã tử hình Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol với cáo buộc phản quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên có thể chưa bị xử tử
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên có thể chưa bị xử tử

Tình báo Hàn Quốc hôm nay (14/5) cho biết Triều Tiên đã thanh trừng Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol, nhưng có thể chưa xử tử ông.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên có thể chưa bị xử tử

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên có thể chưa bị xử tử

Tình báo Hàn Quốc hôm nay (14/5) cho biết Triều Tiên đã thanh trừng Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol, nhưng có thể chưa xử tử ông.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ thành một cường quốc về vũ trụ
Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ thành một cường quốc về vũ trụ

VOV.VN- Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển công nghệ không gian bất chấp các lệnh cấm vận của quốc tế.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ thành một cường quốc về vũ trụ

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ thành một cường quốc về vũ trụ

VOV.VN- Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển công nghệ không gian bất chấp các lệnh cấm vận của quốc tế.

Ông Kim Jong-un đích thân lái máy bay do Triều Tiên sản xuất
Ông Kim Jong-un đích thân lái máy bay do Triều Tiên sản xuất

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra và lái một máy bay hạng nhẹ do Triều Tiên sản xuất. 

Ông Kim Jong-un đích thân lái máy bay do Triều Tiên sản xuất

Ông Kim Jong-un đích thân lái máy bay do Triều Tiên sản xuất

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra và lái một máy bay hạng nhẹ do Triều Tiên sản xuất. 

Lãnh đạo Triều Tiên tự hào về tên lửa đạn đạo dưới nước mới
Lãnh đạo Triều Tiên tự hào về tên lửa đạn đạo dưới nước mới

VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA cho biết, loại vũ khí này được phát triển dựa trên kế hoạch do nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đề xuất. 

Lãnh đạo Triều Tiên tự hào về tên lửa đạn đạo dưới nước mới

Lãnh đạo Triều Tiên tự hào về tên lửa đạn đạo dưới nước mới

VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA cho biết, loại vũ khí này được phát triển dựa trên kế hoạch do nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đề xuất. 

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết: Triều Tiên đã khởi động cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật gần vùng biển tranh chấp giữa hai nước.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết: Triều Tiên đã khởi động cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật gần vùng biển tranh chấp giữa hai nước.