Triều Tiên nói không còn khả năng đóng góp cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Triều Tiền không thể đóng góp cho ngân sách của Liên Hợp Quốc năm 2018 do các lệnh trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Ngoại thương nước này.

Tuyên bố trên được phái bộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đưa ra ngày 10/2. Phái bộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết họ đã gửi yêu cầu hỗ trợ lên phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jan Beagle.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song-nam. Ảnh: AP

Trước đó, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song-nam, đã có cuộc gặp với ông Jan Beagle nhằm yêu cầu Liên Hợp Quốc hỗ trợ đảm bảo một kênh giao dịch ngân hàng để nước này có thể đóng góp gần 184.000 USD nợ ngân sách Liên Hợp Quốc trong năm 2018.

Tuyên bố của phái bộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nêu rõ, những biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc đối với Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên đã ngăn cản nước này thực hiện các nghĩa vụ của mình, với tư cách là một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc bằng cách cản trở những hoạt động bình thường như đóng góp ngân sách cho Liên Hợp Quốc.

Chính phủ Mỹ bắt đầu trừng phạt Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên từ năm 2013, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định đưa ngân hàng này vào “danh sách đen” từ tháng 8/2017.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 nước thành viên đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên từ năm 2006 nhằm ngăn chặn các nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hồi giữa tuần cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ sớm công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Triều Tiên/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc dùng bữa trưa với em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc dùng bữa trưa với em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Olympic PyeongChang đang góp phần xoa dịu bầu không khí nóng trên Bán đảo Triều Tiên. Cơ hội cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đang được kỳ vọng.

Tổng thống Hàn Quốc dùng bữa trưa với em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc dùng bữa trưa với em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Olympic PyeongChang đang góp phần xoa dịu bầu không khí nóng trên Bán đảo Triều Tiên. Cơ hội cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đang được kỳ vọng.

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng
Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồ hởi đón tiếp và bắt tay các đại diện cấp cao của Triều Tiên, trái ngược với thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

Tổng thống Hàn Quốc hồ hởi với đại diện Triều Tiên, Pence lạnh lùng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồ hởi đón tiếp và bắt tay các đại diện cấp cao của Triều Tiên, trái ngược với thái độ của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Cuộc gặp đặc biệt giữa Tổng thống Hàn Quốc và đại diện Triều Tiên
Cuộc gặp đặc biệt giữa Tổng thống Hàn Quốc và đại diện Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có buổi tiếp lịch sử nguyên thủ danh nghĩa của Triều Tiên Kim Yong-nam và em gái ông Kim Jong-un.

Cuộc gặp đặc biệt giữa Tổng thống Hàn Quốc và đại diện Triều Tiên

Cuộc gặp đặc biệt giữa Tổng thống Hàn Quốc và đại diện Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có buổi tiếp lịch sử nguyên thủ danh nghĩa của Triều Tiên Kim Yong-nam và em gái ông Kim Jong-un.