Triều Tiên sắp thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm?

VOV.VN - Theo CSIS, nhiều khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung từ tàu ngầm.

Trung tâm nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) của Mỹ vừa qua đã công bố hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, nhiều khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung từ tàu ngầm.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS - cơ quan chiến lược của Mỹ), hình ảnh vệ tinh chụp ngày 4/9 tại nhà máy đóng tàu Sinpo của Triều Tiên cho thấy, Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm trung được phóng từ tàu ngầm do sở hữu một vài thiết bị giống như những hệ thống được dùng để kéo sà lan thử nghiệm tàu ngầm ra biển. Trung tâm nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng, đây có thể là sự chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa sắp được tiến hành mà nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-3.

Trước đó vào hồi tháng 10/2019, Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa Pukguksong-3 như một phần nỗ lực nhằm răn đe các mối đe dọa và củng cố năng lực tự vệ. Đây được cho là hành động khiêu khích mạnh nhất từ khi Triều Tiên bắt đầu đối thoại với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa vào năm 2018.

Triều Tiên đã ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa từ năm 2017 để tạo điều kiện đối thoại với Mỹ, song, các nỗ lực đàm phán với chính quyền Mỹ không đạt được kết quả như mong đợi. Triều Tiên muốn Mỹ gỡ bỏ trừng phạt đi kèm với quá trình phi hạt nhân hóa, trong khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước khi nhận được bất kì nhượng bộ nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Thế giới tiến hơn 26,7 triệu ca mắc, 877.678 ca tử vong
Cập nhật Covid-19: Thế giới tiến hơn 26,7 triệu ca mắc, 877.678 ca tử vong

VOV.VN - Sáng 5/9, thế giới ghi nhận hơn 26,7 triệu ca mắc, trong đó 877.678 ca tử vong do Covid-19.

Cập nhật Covid-19: Thế giới tiến hơn 26,7 triệu ca mắc, 877.678 ca tử vong

Cập nhật Covid-19: Thế giới tiến hơn 26,7 triệu ca mắc, 877.678 ca tử vong

VOV.VN - Sáng 5/9, thế giới ghi nhận hơn 26,7 triệu ca mắc, trong đó 877.678 ca tử vong do Covid-19.

Hai sĩ quan tình báo Hàn Quốc bị buộc tội hãm hiếp 1 phụ nữ Triều Tiên đào tẩu
Hai sĩ quan tình báo Hàn Quốc bị buộc tội hãm hiếp 1 phụ nữ Triều Tiên đào tẩu

VOV.VN - Theo cáo buộc, trong quá trình giám sát phụ nữ Triều Tiên (bị nghi là gián điệp), 2 sĩ quan tình báo đã hãm hiếp cô, làm cô có thai tới 2 lần.

Hai sĩ quan tình báo Hàn Quốc bị buộc tội hãm hiếp 1 phụ nữ Triều Tiên đào tẩu

Hai sĩ quan tình báo Hàn Quốc bị buộc tội hãm hiếp 1 phụ nữ Triều Tiên đào tẩu

VOV.VN - Theo cáo buộc, trong quá trình giám sát phụ nữ Triều Tiên (bị nghi là gián điệp), 2 sĩ quan tình báo đã hãm hiếp cô, làm cô có thai tới 2 lần.

Chính sách của Biden với Triều Tiên: Sự trở lại “chiến thuật kiên nhẫn”
Chính sách của Biden với Triều Tiên: Sự trở lại “chiến thuật kiên nhẫn”

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng, chính quyền ông Biden sẽ có đường lối cứng rắn với Triều Tiên, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Chính sách của Biden với Triều Tiên: Sự trở lại “chiến thuật kiên nhẫn”

Chính sách của Biden với Triều Tiên: Sự trở lại “chiến thuật kiên nhẫn”

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng, chính quyền ông Biden sẽ có đường lối cứng rắn với Triều Tiên, ít nhất là trong giai đoạn đầu.