Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong ngày 27/7

VOV.VN - Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt các binh lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên trong ngày 27/7, nhưng con số cụ thể chưa được công bố.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, trong ngày 27/7, Triều Tiên sẽ trao trả hài cốt các binh lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên. Con số cụ thể vẫn chưa được công bố. Trước đó, Triều Tiên đã nhận khoảng 100 bộ quan tài từ Mỹ.

Việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ là một trong những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore ngày 12/6. Ảnh: Reuters

Việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là một trong những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12/6.

Cuối tháng trước, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết đã chuyển 100 bộ quan tài tới Khu phi quân sự nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên để nhận và đưa về nước hài cốt binh lính Mỹ.

Yonhap dẫn lời một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết, ngày 26/7, Triều Tiên đã nhận các bộ quan tài này. Việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp định đình chiến năm 1953.

Mỹ sẽ điều một máy bay vận tải tới thành phố Wonsan, đông bắc Triều Tiên để nhận hài cốt binh lính. Các bộ hài cốt sẽ được đưa về Hawaii sau khi phân tích ADN sơ bộ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng, đầu tuần này, Mỹ dự kiến nhận 55 bộ hài cốt từ Triều Tiên. Sau khi các chuyên gia pháp lý của Mỹ ở Osan tiến hành phân tích ADN sơ bộ, các bộ hài cốt sẽ được đưa tới phòng thí nghiệm quân sự Mỹ ở Hawaii để phân tích ADN tổng thể.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ Harry Harris ngày 25/7 nói rằng, việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ sẽ giúp thúc đẩy các cuộc đối thoại về hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harris nói rằng, việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ cũng như việc đóng cửa các bãi thử tên lửa của Triều Tiên là “dấu hiệu quan trọng” thể hiện sự chân thành của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, ngày 24/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, các thông tin mới đây về việc Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa là phù hợp với cam kết mà ông Kim Jong-un đã đưa ra trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhưng Triều Tiên vẫn cần phải làm nhiều hơn để hướng tới việc phi hạt nhân hóa đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân
Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/7 cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân

Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/7 cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa
Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa

VOV.VN - Mỹ cho rằng việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa là phù hợp với cam kết được nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa

Mỹ hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa

VOV.VN - Mỹ cho rằng việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa là phù hợp với cam kết được nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae
Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

VOV.VN - Bãi thử Sohae được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae

VOV.VN - Bãi thử Sohae được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Hàn Quốc đang bàn với các bên để kết thúc Chiến tranh Triều Tiên
Hàn Quốc đang bàn với các bên để kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nước này đang thảo luận với các nước liên quan để chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Hàn Quốc đang bàn với các bên để kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

Hàn Quốc đang bàn với các bên để kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nước này đang thảo luận với các nước liên quan để chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).