Triều Tiên thông báo không tham gia Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Triều Tiên mới đây cho biết sẽ không tham gia Thế vận hội Tokyo vì đại dịch Covid-19.

Thông tin được đăng tải trên trang web của Bộ thể thao Triều Tiên nêu rõ, tại cuộc họp Ủy ban Olympic quốc gia hôm 25/3, các thành viên của Ủy ban đã quyết định ưu tiên bảo vệ các vận động viên trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do Covid-19.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã ngay lập tức bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định, đồng thời hy vọng Thế vận hội Tokyo sẽ tạo cơ hội để cải thiện quan hệ liên Triều. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cho biết vẫn đang xác nhận thông tin và chưa thể bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Triều Tiên đã cử 22 vận động viên tham gia Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Hàn Quốc, cùng các quan chức chính phủ, nghệ sĩ biểu diễn, nhà báo và một nhóm cổ động gồm 230 thành viên. Các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên đã cùng nhau diễu hành dưới lá cờ mang hình có hình Bán đảo Triều Tiên thống nhất. Tuy nhiên, những tiến triển ngoại giao sau đó đều không mang lại kết quả, thậm chí lâm vào bế tắc. Theo các phân tích, việc Triều Tiên quyết định không tham dự Thế vận hội Tokyo có thể là một bước lùi đối với hy vọng hồi sinh tiến trình này.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, ông dự kiến mời Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Thế vận hội Tokyo và sẵn sàng gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc: Olympic Tokyo có thể là cơ hội cho đối thoại liên Triều, Mỹ - Triều
Tổng thống Hàn Quốc: Olympic Tokyo có thể là cơ hội cho đối thoại liên Triều, Mỹ - Triều

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in cũng cho biết, Thế vận hội Tokyo sắp tới có thể tạo ra cơ hội, để mở lại các cuộc đàm phán Mỹ - Triều, liên Triều và Nhật  Bản – Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc: Olympic Tokyo có thể là cơ hội cho đối thoại liên Triều, Mỹ - Triều

Tổng thống Hàn Quốc: Olympic Tokyo có thể là cơ hội cho đối thoại liên Triều, Mỹ - Triều

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in cũng cho biết, Thế vận hội Tokyo sắp tới có thể tạo ra cơ hội, để mở lại các cuộc đàm phán Mỹ - Triều, liên Triều và Nhật  Bản – Triều Tiên.

Hàn Quốc cùng Triều Tiên chọn thành phố đăng cai Olympic 2032
Hàn Quốc cùng Triều Tiên chọn thành phố đăng cai Olympic 2032

VOV.VN - Trong tuần tới, Hàn Quốc sẽ chọn ra thành phố chủ nhà để cùng Cộng hòa DCND Triều Tiên đăng cai tổ chức Olympic và Paralympic mùa Hè năm 2032.

Hàn Quốc cùng Triều Tiên chọn thành phố đăng cai Olympic 2032

Hàn Quốc cùng Triều Tiên chọn thành phố đăng cai Olympic 2032

VOV.VN - Trong tuần tới, Hàn Quốc sẽ chọn ra thành phố chủ nhà để cùng Cộng hòa DCND Triều Tiên đăng cai tổ chức Olympic và Paralympic mùa Hè năm 2032.

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung dự Olympic 2020
Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung dự Olympic 2020

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên vừa thống nhất sẽ thành lập các đội tuyển chung để thi đấu 3 môn thể thao tại Olympic 2020 tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản.

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung dự Olympic 2020

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung dự Olympic 2020

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên vừa thống nhất sẽ thành lập các đội tuyển chung để thi đấu 3 môn thể thao tại Olympic 2020 tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản.