Triều Tiên thử tên lửa, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

VOV.VN - Trung Quốc mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không có các động thái làm phức tạp thêm tình hình sau vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng, tình hình Bán đảo Triều Tiên đang ở thời điểm then chốt và Trung Quốc mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không có các động thái làm phức tạp thêm tình hình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (31/7), người phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc quan tâm chặt chẽ động thái phóng tên lửa của Triều Tiên vào sáng 31/7 cũng như phản ứng của các bên liên quan. Bà Hoa Xuân Doanh đánh giá, tình hình Bán đảo Triều Tiên đang ở thời điểm then chốt và mong muốn các bên liên quan kiềm chế.

Bà Hoa Xuân Doanh nói: “Trung Quốc hy vọng các bên liên quan trân trọng cục diện đối thoại hòa hoãn có được không dễ dàng như hiện nay, cùng nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa, nhằm đạt được hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên cũng như tại khu vực”.

Sáng nay (31/7), Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa lần lượt vào lúc 5h06 và 5h07 (theo giờ địa phương) từ khu vực Kalma, gần cảng Wonsan, phía đông nước này. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ hai của Triều Tiên trong chưa đầy một tuần qua khi trước đó hôm 25/7, Triều Tiên cũng đã phóng hai tên lửa tầm ngắn. Mỹ và Nhật Bản cũng nhanh chóng đưa ra phản ứng trước động thái phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai sẽ “cầm trịch” trên Bán đảo Triều Tiên?
Ai sẽ “cầm trịch” trên Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Những thay đổi bất ngờ và khó lường khiến dư luận phải đặt câu hỏi “Ai là người nắm thế chủ động trong ván cờ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên?"

Ai sẽ “cầm trịch” trên Bán đảo Triều Tiên?

Ai sẽ “cầm trịch” trên Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Những thay đổi bất ngờ và khó lường khiến dư luận phải đặt câu hỏi “Ai là người nắm thế chủ động trong ván cờ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên?"

Nhật Bản phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên
Nhật Bản phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.

Nhật Bản phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Nhật Bản phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa.

Triều Tiên lại phóng tên lửa: Đàm phán hạt nhân có nguy cơ bế tắc
Triều Tiên lại phóng tên lửa: Đàm phán hạt nhân có nguy cơ bế tắc

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho rằng vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên có thể khiến đàm phán phi hạt nhân hóa rơi vào bế tắc.

Triều Tiên lại phóng tên lửa: Đàm phán hạt nhân có nguy cơ bế tắc

Triều Tiên lại phóng tên lửa: Đàm phán hạt nhân có nguy cơ bế tắc

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho rằng vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên có thể khiến đàm phán phi hạt nhân hóa rơi vào bế tắc.

Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho biết, Triều tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, khác với những mẫu tên lửa mà nước này thử trước đó.

Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho biết, Triều tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, khác với những mẫu tên lửa mà nước này thử trước đó.