Triều Tiên tố Mỹ - Hàn tìm cách “phát động chiến tranh bằng mọi giá”

VOV.VN - Quan chức Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang cố gắng “phát động một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bằng mọi giá”.

Ngày 18/10, Phát ngôn viên của Uỷ ban Biện pháp Khẩn cấp liên Triều của Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận hải quân được cho là lớn nhất từ trước tới nay giữa Mỹ và Hàn Quốc trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.

Một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Ảnh: Reuters

Theo quan chức này, Mỹ và Hàn Quốc đang cố gắng “phát động một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bằng mọi giá”. Cũng theo vị quan chức nói trên, đây là “hành động thiếu thận trọng” và Triều Tiên sẽ có biện pháp đối phó và trả đũa hợp lý.

Từ ngày 16-20/10, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu một cuộc diễn tập Hải quân lớn nhất từ trước tới nay. Tại cuộc tập trận chung này, Mỹ đã triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan, ba tàu ngầm hạt nhân lớp Michigan, hơn 40 tàu chiến cùng các máy bay chiến đấu F-35, F-22…, cùng với các lực lượng hải quân Hàn Quốc tham gia diễn tập nhiều nội dung khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Hillary Clinton gọi đe dọa chiến tranh với Triều Tiên là thiển cận
Bà Hillary Clinton gọi đe dọa chiến tranh với Triều Tiên là thiển cận

VOV.VN - Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Cliton, vừa nói rằng đe dọa khởi động chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên là “nguy hiểm, thiển cận”.

Bà Hillary Clinton gọi đe dọa chiến tranh với Triều Tiên là thiển cận

Bà Hillary Clinton gọi đe dọa chiến tranh với Triều Tiên là thiển cận

VOV.VN - Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Cliton, vừa nói rằng đe dọa khởi động chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên là “nguy hiểm, thiển cận”.

Mỹ - Nhật - Hàn cấp tập tìm biện pháp đối phó với Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn cấp tập tìm biện pháp đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang nhóm họp khẩn để bàn về các biện pháp đối phó với Triều Tiên sau những lời lẽ hết sức cứng rắn của nước này.

Mỹ - Nhật - Hàn cấp tập tìm biện pháp đối phó với Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn cấp tập tìm biện pháp đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang nhóm họp khẩn để bàn về các biện pháp đối phó với Triều Tiên sau những lời lẽ hết sức cứng rắn của nước này.

“Triều Tiên sẽ không đối thoại cho đến khi đủ khả năng đánh Mỹ"
“Triều Tiên sẽ không đối thoại cho đến khi đủ khả năng đánh Mỹ"

VOV.VN - Sẽ không có chuyện Triều Tiên chịu ngồi vào bàn đàm phán cho đến khi nước này sở hữu tên lửa đủ khả năng tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ.

“Triều Tiên sẽ không đối thoại cho đến khi đủ khả năng đánh Mỹ"

“Triều Tiên sẽ không đối thoại cho đến khi đủ khả năng đánh Mỹ"

VOV.VN - Sẽ không có chuyện Triều Tiên chịu ngồi vào bàn đàm phán cho đến khi nước này sở hữu tên lửa đủ khả năng tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ.

Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào
Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào

VOV.VN - Bất chấp những đề xuất đàm phán của Nga, các quan chức Triều Tiên vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào

Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào

VOV.VN - Bất chấp những đề xuất đàm phán của Nga, các quan chức Triều Tiên vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn.