Triều Tiên triệu tập kỳ họp Quốc hội khóa mới đầu tiên vào tháng 4

VOV.VN - Triều Tiên triệu tập kỳ họp Quốc hội đầu tiên của khóa mới vào tháng 4, sau khi Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc không thỏa thuận.

Triều Tiên thông báo sẽ triệu tập kỳ họp Quốc hội đầu tiên của khóa mới vào tháng 4 sau cuộc bầu cử vào đầu tháng 3 vừa qua. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng nay (22/3) đưa tin, Quốc hội Triều Tiên sẽ nhóm họp tại Bình Nhưỡng vào ngày 11/4. Theo Hiến pháp Triều Tiên, Quốc hội nước này quyết định ngân sách quốc gia, sửa đổi luật và bổ nhiệm nhân sự.

Triều Tiên sẽ triệu tập kỳ họp Quốc hội đầu tiên vào tháng 4. Ảnh: Reuters

Trong cuộc bầu cử ngày 10/3, cử tri Triều Tiên đã bỏ phiếu bầu 678 đại biểu Quốc hội. Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra sau khi cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ –Triều Tiên lần thứ hai kết thúc mà không có thỏa thuận. Hiện dư luận quốc tế quan tâm liệu Quốc hội khóa mới ở Triều Tiên có đưa ra chính sách mới hay không, liên quan đến quan hệ của Triều Tiên với Mỹ và cam kết phi hạt nhân hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã có giải pháp đột phá?
Bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã có giải pháp đột phá?

VOV.VN - Sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, phía Triều Tiên lại chỉ trích Mỹ. Tuy nhiên vẫn có hướng phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân Triều Tiên.

Bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã có giải pháp đột phá?

Bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã có giải pháp đột phá?

VOV.VN - Sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, phía Triều Tiên lại chỉ trích Mỹ. Tuy nhiên vẫn có hướng phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân Triều Tiên.

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa
Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ tiếp tục “giằng co” trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Một bên muốn xóa bỏ hoàn toàn, một bên muốn giải quyết từng bước.

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ tiếp tục “giằng co” trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Một bên muốn xóa bỏ hoàn toàn, một bên muốn giải quyết từng bước.

Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không muốn làm mất lòng Mỹ
Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không muốn làm mất lòng Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc "không muốn làm mất lòng Mỹ" và kêu gọi Seoul tích cực hơn trong hợp tác liên Triều.

Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không muốn làm mất lòng Mỹ

Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không muốn làm mất lòng Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc "không muốn làm mất lòng Mỹ" và kêu gọi Seoul tích cực hơn trong hợp tác liên Triều.

Nhật Bản kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm
Nhật Bản kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

VOV.VN - Kênh NHK (Nhật Bản) dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này sẽ kéo dài lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên thêm 2 năm nữa.

Nhật Bản kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

Nhật Bản kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

VOV.VN - Kênh NHK (Nhật Bản) dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này sẽ kéo dài lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên thêm 2 năm nữa.

Mỹ trừng phạt hai công ty vận tải của Trung Quốc liên quan tới Triều Tiên
Mỹ trừng phạt hai công ty vận tải của Trung Quốc liên quan tới Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải của Trung Quốc với cáo buộc đã giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Mỹ trừng phạt hai công ty vận tải của Trung Quốc liên quan tới Triều Tiên

Mỹ trừng phạt hai công ty vận tải của Trung Quốc liên quan tới Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải của Trung Quốc với cáo buộc đã giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt.