Triều Tiên trình diễn Hwasong-17 trong cuộc duyệt binh ban đêm

VOV.VN - Trong lễ duyệt binh ban đêm ở Bình Nhưỡng ngày 8/2 để kỷ niệm ngày thành lập quân đội, Triều Tiên đã ra mắt tên lửa mới, có thể là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) dùng nhiên liệu rắn.

Tin liên quan

Triều Tiên có khả năng tổ chức duyệt binh vào tháng 4/2022
Triều Tiên có khả năng tổ chức duyệt binh vào tháng 4/2022

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 110 của cố Lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành vào ngày 15/4.

Triều Tiên có khả năng tổ chức duyệt binh vào tháng 4/2022

Triều Tiên có khả năng tổ chức duyệt binh vào tháng 4/2022

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 110 của cố Lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành vào ngày 15/4.

Triều Tiên duyệt binh trong đêm, tên lửa đạn đạo không xuất hiện
Triều Tiên duyệt binh trong đêm, tên lửa đạn đạo không xuất hiện

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này đã tổ chức duyệt binh trong đêm để chào mừng ngày quốc khánh 9/9, nhưng không có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên duyệt binh trong đêm, tên lửa đạn đạo không xuất hiện

Triều Tiên duyệt binh trong đêm, tên lửa đạn đạo không xuất hiện

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này đã tổ chức duyệt binh trong đêm để chào mừng ngày quốc khánh 9/9, nhưng không có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo.

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt khi Bình Nhưỡng đe doạ sử dụng hạt nhân
Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt khi Bình Nhưỡng đe doạ sử dụng hạt nhân

VOV.VN - Hôm 28/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong Un tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Mỹ và Hàn Quốc sau khi cáo buộc hai nước này đang đẩy Bán đảo Triều Tiên đến bờ vực của chiến tranh.

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt khi Bình Nhưỡng đe doạ sử dụng hạt nhân

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt khi Bình Nhưỡng đe doạ sử dụng hạt nhân

VOV.VN - Hôm 28/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong Un tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Mỹ và Hàn Quốc sau khi cáo buộc hai nước này đang đẩy Bán đảo Triều Tiên đến bờ vực của chiến tranh.