Triều Tiên trục xuất 1 công dân Mỹ có liên hệ với CIA

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin sáng 16/11, nước này trục xuất 1 công dân Mỹ bị bắt từ tháng 10 sau khi xâm nhập trái phép từ Trung Quốc.

KCNA xác định công dân Mỹ này là Bruce Byron Lowrance.

Một công dân Mỹ khác trùng tên đã bị Hàn Quốc trục xuất vào tháng 10 năm ngoái sau khi bị phát hiện xuất hiện gần biên giới với Triều Tiên.

Triều Tiên trục xuất 1 công dân Mỹ có liên hệ với CIA. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo hãng KCNA, công dân Mỹ Bruce Byron Lowrance khai nhận ông ta nằm dưới sự kiểm soát của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin này.

Vấn đề Triều Tiên đối xử với công dân Mỹ đã trở thành vấn đề nhạy cảm trong nhiều năm qua. Năm ngoái, cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier sau khi bị giam giữ ở Triều Tiên trong 17 tháng đã gây căng thẳng suốt thời gian dài giữa Mỹ và Triều Tiên với những cuộc đấu khẩu qua lại.

Tháng 5/2018, Triều Tiên phóng thích 3 tù nhân người Mỹ và bàn giao họ cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, động thái phá bỏ rào cản lớn nhất trước khi diễn ra cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều ở Singapore hồi tháng 6/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh
Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giam là một động thái tích cực trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ: Cử chỉ đẹp hướng tới thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Việc Triều Tiên trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giam là một động thái tích cực trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump
Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Chính phủ miền Đông Libya vừa công bố lệnh cấm các công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này.

Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump

Libya cấm công dân Mỹ nhập cảnh đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump

VOV.VN - Chính phủ miền Đông Libya vừa công bố lệnh cấm các công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này.

Bốn công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Afghanistan
Bốn công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ xác nhận 4 công dân của mình thiệt mạng trong vụ khách sạn Intercontinental tại Kabul, Afghanistan - nơi những người này lưu trú bị tấn công.

Bốn công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Afghanistan

Bốn công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ xác nhận 4 công dân của mình thiệt mạng trong vụ khách sạn Intercontinental tại Kabul, Afghanistan - nơi những người này lưu trú bị tấn công.

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự
Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

VOV.VN - Sau khi một công dân Mỹ công khai kêu gọi trên báo chí rằng Ukraine nên cho nổ bay cầu Crimea, giới điều tra hình sự Nga đã vào cuộc.

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

VOV.VN - Sau khi một công dân Mỹ công khai kêu gọi trên báo chí rằng Ukraine nên cho nổ bay cầu Crimea, giới điều tra hình sự Nga đã vào cuộc.