Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào

VOV.VN - Bất chấp những đề xuất đàm phán của Nga, các quan chức Triều Tiên vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Triều Tiên đã bác bỏ đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ nếu 2 nước này vẫn tiếp tục các cuộc tập trận chung hay duy trì chính sách thù địch với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận. (Ảnh: KCNA)

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-ryong tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đàm phán về việc giải trừ vũ khí hạt nhân trừ phi Mỹ đảo ngược chính sách “thù địch” nhằm vào Triều Tiên.

Phát biểu trước Ủy ban giải giáp vũ khí của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, ông Kim In-ryong cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên “đã lên tới đỉnh điểm và chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Phó Đại sứ Triều Tiên khẳng định, nước này đã chính thức trở thành cường quốc hạt nhân sở hữu nhiều loại vũ khí và toàn bộ phần lãnh thổ Mỹ trên đất liền nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Nếu Mỹ xâm lược Triều Tiên, họ sẽ không thể tránh khỏi sự trừng phạt mạnh mẽ của Triều Tiên. Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không tấn công bất cứ quốc gia nào nếu quốc gia đó không tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Trước đó cùng ngày, các quan chức Triều Tiên cũng bác bỏ đề xuất của Nga đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Hàn Quốc tại St. Petersburg (Nga). Sở dĩ Nga có sáng kiến này là vì Phó cơ quan lập pháp Triều Tiên và chủ tịch quốc hội Hàn Quốc đang có mặt tại St. Petersburg tham dự một diễn dàn liên nghị viện.

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko muốn đứng ra làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa 2 bên nhằm thu hẹp bất đồng liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời trưởng đoàn Triều Tiên thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Nga.

“Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán và điều này một lần nữa được Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc xác nhận”, bà Valentina Matviyenko cho biết. “Hàn Quốc đã thông báo ý định này và mong muốn có thể diễn ra tại đây, bên lề diễn đàn liên minh nghị viện. Vẫn biết rằng, đàm phán với Triều Tiên là lâu dài và không dễ dàng. Nhưng hiện tại, Triền Tiên chưa sẵn sàng cho đàm phán và họ một lần nữa nhấn mạnh, họ xem việc sở hữu vũ khí hạt nhân là cách hiệu quả duy nhất để bảo vệ đất nước và người dân và cách duy nhất đảm bảo chủ quyền”.

Cũng trong ngày 16/10, Triều Tiên cảnh báo, một cuộc chiến tranh hạt nhân “có thể nổ ra bất kì lúc nào” ngay sau khi Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập hải quân trong 10 ngày ở ngoài khơi bờ đông và bờ tây bán đảo Triều Tiên, một hành động phô diễn sức mạnh quân sự mới với sự tham gia của tàu sân bay và 2 tàu khu trục Mỹ.

Trong khi đó, dư luận tiếp tục gây áp lực với Triều Tiên khi hôm qua, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) nhất trí cấm toàn bộ các đầu tư của khối vào Triều Tiên, một biện pháp vượt hẳn những chế tài gần đây của Liên Hợp Quốc.

EU cũng cấm bán dầu và những sản phẩm xăng dầu tinh lọc cho Triều Tiên, một động thái mang tính tượng trưng nhằm khuyến khích các quốc gia có quan hệ thương mại đáng kể với Triều Tiên làm theo. Hội đồng Đối ngoại EU cũng bổ sung 3 cá nhân và 6 thực thể vào danh sách những đối tượng bị đóng băng tài sản và hạn chế đi lại. EU cũng cắt giảm lượng tiền cá nhân có thể gửi về Triều Tiên từ 15.000 USD xuống còn 5.000 USD vì tin rằng số kiều hối gửi về Triều Tiên được sử dụng để hỗ trợ cho các chương trình vũ khí.

Trước những diễn biến leo thang căng thẳng, các quan chức Nga hối thúc Mỹ giảm các cuộc diễn tập quân sự gần Triều Tiên và một lần nữa kêu gọi cả hai bên dừng bước để giảm căng thẳng. Hãng Interfax của Nga đưa tin, một cuộc gặp có thể diễn ra trong tuần này giữa Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun và Vụ trưởng Vụ các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui khi 2 quan chức tham dự một Hội nghị không phổ biến hạt nhân tại Moscow từ 20-21/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?
Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Có những khác biệt lớn khiến cho hình mẫu giải quyết vấn đề hạt nhân Iran khó có thể áp dụng được với Triều Tiên.

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

Hình mẫu Iran liệu có giúp giải bài toán hạt nhân Triều Tiên?

VOV.VN - Có những khác biệt lớn khiến cho hình mẫu giải quyết vấn đề hạt nhân Iran khó có thể áp dụng được với Triều Tiên.

 Triều Tiên đang cố gắng hiểu tính khí Tổng thống Trump?
Triều Tiên đang cố gắng hiểu tính khí Tổng thống Trump?

VOV.VN - Đằng sau những phát ngôn nảy lửa với Mỹ, Triều Tiên vẫn giữ một “cái đầu lạnh” khi phải đối diện với một Tổng thống khó lường như ông Donald Trump.

 Triều Tiên đang cố gắng hiểu tính khí Tổng thống Trump?

Triều Tiên đang cố gắng hiểu tính khí Tổng thống Trump?

VOV.VN - Đằng sau những phát ngôn nảy lửa với Mỹ, Triều Tiên vẫn giữ một “cái đầu lạnh” khi phải đối diện với một Tổng thống khó lường như ông Donald Trump.

Iran “đi đêm” với Triều Tiên- cái cớ để Mỹ “giết” thỏa thuận hạt nhân?
Iran “đi đêm” với Triều Tiên- cái cớ để Mỹ “giết” thỏa thuận hạt nhân?

VOV.VN - Mỹ đang muốn chứng minh Iran đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận khi không chấm dứt hợp tác phát triển vũ khí hạt nhân với Triều Tiên.

Iran “đi đêm” với Triều Tiên- cái cớ để Mỹ “giết” thỏa thuận hạt nhân?

Iran “đi đêm” với Triều Tiên- cái cớ để Mỹ “giết” thỏa thuận hạt nhân?

VOV.VN - Mỹ đang muốn chứng minh Iran đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận khi không chấm dứt hợp tác phát triển vũ khí hạt nhân với Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?
Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Tình hình Triều Tiên hiện tại có thể khiến nhiều người bi quan nhưng theo một số chuyên gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi đúng hướng.

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Tình hình Triều Tiên hiện tại có thể khiến nhiều người bi quan nhưng theo một số chuyên gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi đúng hướng.

Mỹ cảnh báo phương án quân sự với Triều Tiên sẽ “thảm khốc”
Mỹ cảnh báo phương án quân sự với Triều Tiên sẽ “thảm khốc”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/9 khẳng định, Mỹ không ưu tiên phương án quân sự với Triều Tiên nhưng nếu xảy ra, điều đó sẽ vô cùng “thảm khốc”.

Mỹ cảnh báo phương án quân sự với Triều Tiên sẽ “thảm khốc”

Mỹ cảnh báo phương án quân sự với Triều Tiên sẽ “thảm khốc”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/9 khẳng định, Mỹ không ưu tiên phương án quân sự với Triều Tiên nhưng nếu xảy ra, điều đó sẽ vô cùng “thảm khốc”.