Triều Tiên tuyên bố muốn sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, mục tiêu tối cao của Triều Tiên là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới.

Truyền thông Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết trong ngày 27/11, việc xây dựng lực lượng hạt nhân là nhằm bảo vệ chân giá trị và chủ quyền quốc gia cũng như người dân Triều Tiên. Ông Kim nói: "Mục tiêu cao nhất của Triều Tiên chính là sở hữu lực lượng chiến lược mạnh mẽ nhất, một lực lượng mạnh mẽ chưa có tiền lệ trong thế kỷ này".

Tuyên bố được ông Kim Jong Un đưa ra sau khi  ông trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 mới đây và khẳng định sẽ đối phó với các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ.

Gọi tên lửa Hwasong-17 là vũ khí chiến lược mạnh mẽ nhất thế giới, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, tên lửa này thể hiện sự quyết tâm và khả năng của Triều Tiên trong việc xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới.

Ngày 18/11, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa Hwasong-17 ra vùng biển phía đông nước này. Tên lửa với tầm bắn được cho là có thể vượt qua Thái Bình Dương, đã gây phản ứng mạnh trong cộng đồng quốc tế và ngay sau đó Hội đồng Bảo an đã phải họp khẩn về vụ phóng này của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 26/11 công bố nội dung một bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un.

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 26/11 công bố nội dung một bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un.

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên
Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua (21/11), Mỹ hối thúc cơ quan này ra tuyên bố Chủ tịch buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các vụ thử tên lửa gần đây, song không có tuyên bố lên án nào được đưa ra.

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua (21/11), Mỹ hối thúc cơ quan này ra tuyên bố Chủ tịch buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các vụ thử tên lửa gần đây, song không có tuyên bố lên án nào được đưa ra.

Ngoại trưởng G7 kêu gọi đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Ngoại trưởng G7 kêu gọi đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước G7 ngày 20/11 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có các biện pháp đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.  

Ngoại trưởng G7 kêu gọi đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngoại trưởng G7 kêu gọi đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước G7 ngày 20/11 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có các biện pháp đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.  

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên
Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

Hàn Quốc tung 80 tiêm kích đối phó với 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho hay, họ vừa cho khoảng 80 máy bay tiêm kích cất cảnh sau khi phát hiện 180 chiếc chiến đấu cơ của Triều Tiên trong 4 tiếng đồng hồ hôm 4/11.

Phương Tây ứng phó ra sao trước sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí hạt nhân Nga?
Phương Tây ứng phó ra sao trước sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí hạt nhân Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine, người ta lo ngại nguy cơ chiến tranh hạt nhân lớn hơn lúc nào hết. Phương Tây đã nỗ lực tránh can dự trực tiếp vào xung đột này, đồng thời theo dõi sát sao mọi động tĩnh của lực lượng hạt nhân Nga.

Phương Tây ứng phó ra sao trước sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí hạt nhân Nga?

Phương Tây ứng phó ra sao trước sức mạnh hủy diệt của kho vũ khí hạt nhân Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine, người ta lo ngại nguy cơ chiến tranh hạt nhân lớn hơn lúc nào hết. Phương Tây đã nỗ lực tránh can dự trực tiếp vào xung đột này, đồng thời theo dõi sát sao mọi động tĩnh của lực lượng hạt nhân Nga.

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?
Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

VOV.VN - Môi trường địa chiến lược thay đổi, đặc biệt là xung đột Ukraine, đã khiến Đức phải tái định hướng chiến lược của mình và tranh luận trong nội bộ về vấn đề phát triển vũ khí chiến lược, tạo răn đe hạt nhân...

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

VOV.VN - Môi trường địa chiến lược thay đổi, đặc biệt là xung đột Ukraine, đã khiến Đức phải tái định hướng chiến lược của mình và tranh luận trong nội bộ về vấn đề phát triển vũ khí chiến lược, tạo răn đe hạt nhân...

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển
Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

VOV.VN - Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng 17 quả tên lửa các loại vào hôm 2/11, và một trong số đó rơi vượt ranh giới biển giữa 2 nước lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngưng. Không quân Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

VOV.VN - Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng 17 quả tên lửa các loại vào hôm 2/11, và một trong số đó rơi vượt ranh giới biển giữa 2 nước lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngưng. Không quân Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa
Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

VOV.VN - Một học giả tại Trung tâm Triều Tiên thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) vừa đề xuất vũ trang hạt nhân cho Hàn Quốc nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tiến tới từng bước phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

Dư luận Hàn Quốc muốn có vũ khí hạt nhân bản địa

VOV.VN - Một học giả tại Trung tâm Triều Tiên thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) vừa đề xuất vũ trang hạt nhân cho Hàn Quốc nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tiến tới từng bước phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.