Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 1/3 tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và sẽ không tham gia các phiên họp của Hội đồng này khi có liên quan.

Phát biểu trong phiên họp thứ 31 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong cho biết, nước này sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền với lý do cơ quan này đang áp dụng “tiêu chuẩn kép” đối với Triều Tiên, bị chính trị hóa và có những thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên. 

Bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong (phải). (Ảnh: Reuters).

Ông Ri Su-yong tuyên bố sẽ phản đối cuộc bỏ phiếu nghị quyết chống Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, cho rằng đó là cuộc bỏ phiếu mang tính thương mại hóa.

Theo thông báo của Liên Hợp Quốc, cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an về mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên đã bị chậm lại 1 ngày.

Lý do là Nga đề nghị cần 24 giờ để nghiên cứu thêm một số nội dung trong bản dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình mới đây. Theo đó, cuộc bỏ phiếu sẽ được dời sang ngày 2/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc không đóng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên
Hàn Quốc không đóng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa tuyên bố sẽ không đóng cửa đối thoại với Triều Tiên.

Hàn Quốc không đóng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên

Hàn Quốc không đóng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa tuyên bố sẽ không đóng cửa đối thoại với Triều Tiên.

Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hai bên đã nhất trí rằng, Triều Tiên cần phải tạo ra những thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành động.

Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hai bên đã nhất trí rằng, Triều Tiên cần phải tạo ra những thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành động.

Hội đồng Bảo an lùi thời điểm bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng Bảo an lùi thời điểm bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nga đã yêu cầu lùi lại phiên bỏ phiếu để dành thêm thời gian xem lại dự thảo do Mỹ và Trung Quốc đề xuất về việc mở rộng trừng phạt Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an lùi thời điểm bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an lùi thời điểm bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nga đã yêu cầu lùi lại phiên bỏ phiếu để dành thêm thời gian xem lại dự thảo do Mỹ và Trung Quốc đề xuất về việc mở rộng trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc khẳng định sẽ buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân
Hàn Quốc khẳng định sẽ buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye ngày 29/2 tuyên bố, Chính phủ Hàn Quốc sẽ buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

Hàn Quốc khẳng định sẽ buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

Hàn Quốc khẳng định sẽ buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye ngày 29/2 tuyên bố, Chính phủ Hàn Quốc sẽ buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.