Triều Tiên và Hàn Quốc ấn định thời điểm cuộc họp thượng đỉnh tiếp theo

VOV.VN - Thời điểm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới tại Bình Nhưỡng đã được ấn định trong tháng 9 này.

Một quan chức cao cấp của Hàn Quốc ngày 6/9 cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh của các lãnh đạo hai miền Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào ngày 18-20/9 tới. Trong cuộc gặp, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận “các biện pháp thực tế” để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Môn Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bàn Môn Điếm. Ảnh: Channel News Asia

Trao đổi với các phóng viên một ngày sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, Cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc Chung Eui-yong  cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “đã tái khẳng định quyết tâm tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn” trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ quan điểm sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác gần gũi với Hàn Quốc và Mỹ.

Ông Chung và các phái viên đặc biệt khác đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cử sang Bình Nhưỡng ngày 5/9 để cùng với đối tác Triều Tiên xác định thời gian và chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay, đồng thời phá vỡ sự bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Hàn Quốc đến Triều Tiên, mang theo cả thông điệp của Mỹ
Đặc phái viên Hàn Quốc đến Triều Tiên, mang theo cả thông điệp của Mỹ

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (5/9) lên đường đến Triều Tiên để thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo.

Đặc phái viên Hàn Quốc đến Triều Tiên, mang theo cả thông điệp của Mỹ

Đặc phái viên Hàn Quốc đến Triều Tiên, mang theo cả thông điệp của Mỹ

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (5/9) lên đường đến Triều Tiên để thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo.

Triều Tiên cam kết phát triển kinh tế không cần trợ giúp từ bên ngoài
Triều Tiên cam kết phát triển kinh tế không cần trợ giúp từ bên ngoài

VOV.VN - Triều Tiên khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. 

Triều Tiên cam kết phát triển kinh tế không cần trợ giúp từ bên ngoài

Triều Tiên cam kết phát triển kinh tế không cần trợ giúp từ bên ngoài

VOV.VN - Triều Tiên khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. 

Mọi chú ý đổ về Triều Tiên khi đàm phán phi hạt nhân đình trệ
Mọi chú ý đổ về Triều Tiên khi đàm phán phi hạt nhân đình trệ

VOV.VN - Đặc phái viên Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên được kỳ vọng sẽ phá vỡ sự đình trệ trong đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.

Mọi chú ý đổ về Triều Tiên khi đàm phán phi hạt nhân đình trệ

Mọi chú ý đổ về Triều Tiên khi đàm phán phi hạt nhân đình trệ

VOV.VN - Đặc phái viên Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên được kỳ vọng sẽ phá vỡ sự đình trệ trong đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp phái đoàn quan chức Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp phái đoàn quan chức Hàn Quốc

VOV.VN - Phái đoàn các quan chức Hàn Quốc đã trao cho Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lá thư của Tổng thống Moon Jae-in.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp phái đoàn quan chức Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp phái đoàn quan chức Hàn Quốc

VOV.VN - Phái đoàn các quan chức Hàn Quốc đã trao cho Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lá thư của Tổng thống Moon Jae-in.

“Cha đẻ” của tên lửa và vũ khí hạt nhân Triều Tiên qua đời
“Cha đẻ” của tên lửa và vũ khí hạt nhân Triều Tiên qua đời

VOV.VN - Ông Ju Kyu-chang, nhà chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân người Triều Tiên từng bị chính phủ Mỹ trừng phạt, vừa qua đời ở tuổi 89.

“Cha đẻ” của tên lửa và vũ khí hạt nhân Triều Tiên qua đời

“Cha đẻ” của tên lửa và vũ khí hạt nhân Triều Tiên qua đời

VOV.VN - Ông Ju Kyu-chang, nhà chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân người Triều Tiên từng bị chính phủ Mỹ trừng phạt, vừa qua đời ở tuổi 89.