Triều Tiên xây dựng Tân Nghĩa Châu thành thành phố cửa ngõ hiện đại

VOV.VN - Triều Tiên bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại cho Tân Nghĩa Châu, biến nơi này thành thành phố cửa ngõ hiện đại.

Ngày 15/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát và chỉ đạo kế hoạch tổng thể xây dựng thành phố Tân Nghĩa Châu (Sinuiju), giáp biên giới với Trung Quốc.    

Triều Tiên xây dựng Tân Nghĩa Châu thành thành phố cửa ngõ hiện đại. Ảnh: Koreakonsult

Thành phố Tân Nghĩa Châu gần với thành phố Đan Đông, Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế và nằm ngay bên bờ nam sông Áp Lục, được coi là biểu tượng của hợp tác và trao đổi kinh tế giữa 2 nước.

Giới quan sát cho rằng Triều Tiên bắt đầu xây dựng hạ tầng đô thị cho thành phố biên giới này nhằm chuẩn bị cho viễn cảnh hợp tác kinh tế toàn diện với Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, cần xây dựng các tòa nhà cao tầng, chung cư, công viên, nhà hát, làng thể thao, các cơ sở dịch vụ như khách sạn, khu mua sắm, nâng cấp sân bay, nhà ga xe lửa..  để Tân Nghĩa Châu xứng đáng là thành phố cửa ngõ hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng
Ảnh: Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng

VOV.VN - Phụ nữ Triều Tiên thường chọn cho mình trang phục khá kín đáo, lịch lãm với màu sắc trang nhã và không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Ảnh: Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng

Ảnh: Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng

VOV.VN - Phụ nữ Triều Tiên thường chọn cho mình trang phục khá kín đáo, lịch lãm với màu sắc trang nhã và không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Ảnh: Thăm nơi tạo ra các sản phẩm “đẳng cấp thế giới” của Triều Tiên
Ảnh: Thăm nơi tạo ra các sản phẩm “đẳng cấp thế giới” của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà máy mỹ phẩm Bình Nhưỡng được giới thiệu là nơi sản xuất ra các sản phẩm “đẳng cấp thế giới” với nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên.

Ảnh: Thăm nơi tạo ra các sản phẩm “đẳng cấp thế giới” của Triều Tiên

Ảnh: Thăm nơi tạo ra các sản phẩm “đẳng cấp thế giới” của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà máy mỹ phẩm Bình Nhưỡng được giới thiệu là nơi sản xuất ra các sản phẩm “đẳng cấp thế giới” với nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên.

Ảnh: Ghé thăm tháp Juche - Biểu tượng tự cường của Triều Tiên
Ảnh: Ghé thăm tháp Juche - Biểu tượng tự cường của Triều Tiên

VOV.VN - Tháp Juche được đặt tên theo tư tưởng chủ thể (Juche - hệ tư tưởng chính thống của Triều Tiên) do Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành phát triển.

Ảnh: Ghé thăm tháp Juche - Biểu tượng tự cường của Triều Tiên

Ảnh: Ghé thăm tháp Juche - Biểu tượng tự cường của Triều Tiên

VOV.VN - Tháp Juche được đặt tên theo tư tưởng chủ thể (Juche - hệ tư tưởng chính thống của Triều Tiên) do Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành phát triển.

Ảnh: Bất ngờ với cơ sở vật chất bên trong nhà máy tơ lụa Triều Tiên
Ảnh: Bất ngờ với cơ sở vật chất bên trong nhà máy tơ lụa Triều Tiên

VOV.VN - Nhà máy lụa tơ tằm Kim Jong-suk nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng đã và đang đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế của Triều Tiên.

Ảnh: Bất ngờ với cơ sở vật chất bên trong nhà máy tơ lụa Triều Tiên

Ảnh: Bất ngờ với cơ sở vật chất bên trong nhà máy tơ lụa Triều Tiên

VOV.VN - Nhà máy lụa tơ tằm Kim Jong-suk nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng đã và đang đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế của Triều Tiên.

Cận cảnh hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới của Triều Tiên
Cận cảnh hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới của Triều Tiên

VOV.VN - Dù nền kinh tế Triều Tiên còn nhiều khó khăn nhưng hệ thống tàu điện ngầm hiện đại của nước này vẫn khiến người ta phải bất ngờ.

Cận cảnh hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới của Triều Tiên

Cận cảnh hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới của Triều Tiên

VOV.VN - Dù nền kinh tế Triều Tiên còn nhiều khó khăn nhưng hệ thống tàu điện ngầm hiện đại của nước này vẫn khiến người ta phải bất ngờ.