Triều Tiên yêu cầu mở các đường bay mới tới Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế sẽ thăm Triều Tiên vào tuần tới, để xem xét yêu cầu trước đó của nước này về mở đường bay tới Hàn Quốc.

Trong một thông báo, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) có trụ sở tại Montreal (Canada) cho biết, họ đang xem xét yêu cầu của Triều Tiên về việc thiết lập các tuyến bay mới đến Hàn Quốc.

Các tiếp viên hàng không của hãng Hàng không Triều Tiên Air Koryo tặng hoa chào đón hành khách bay từ Dandong, Trung Quốc, tới Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ICAO Arun Mishra và người đứng đầu Cục hàng không của ICAO Stephen Creamer sẽ tới Triều Tiên để thảo luận vấn đề này.

Hiện nay, hãng Hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo mới thực hiện các chuyến bay tới Nga và Trung Quốc, hai quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với nước này.

Tháng 2 vừa qua, Văn phòng khu vực châu Á Thái Bình Dương của ICAO đã nhận được một lá thư từ Cơ quan Hàng không dân dụng của Triều Tiên yêu cầu mở các đường bay mới với Hàn Quốc, cho thấy thiện chí hòa giải của Triều Tiên trước khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc gặp lịch sử hôm 27/4 vừa qua. Hai bên đã khẳng định cam kết theo đuổi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

ICAO không thể áp đặt những quy tắc có tính ràng buộc đối với các chính phủ, nhưng có thể gây ảnh hưởng thông qua việc sử dụng những tiêu chuẩn an toàn và an ninh được 192 nước thành viên Liên Hợp Quốc phê chuẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đang yêu cầu những gì ở Mỹ và Hàn Quốc?
Triều Tiên đang yêu cầu những gì ở Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Theo Chosun Ilbo, Triều Tiên đã thúc giục Hàn Quốc và Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này, đồng thời rút THAAD khỏi lãnh thổ Hàn Quốc.

Triều Tiên đang yêu cầu những gì ở Mỹ và Hàn Quốc?

Triều Tiên đang yêu cầu những gì ở Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Theo Chosun Ilbo, Triều Tiên đã thúc giục Hàn Quốc và Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này, đồng thời rút THAAD khỏi lãnh thổ Hàn Quốc.

Tổng thống Trump cân nhắc giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc
Tổng thống Trump cân nhắc giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét giảm quân số lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Tổng thống Trump cân nhắc giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Tổng thống Trump cân nhắc giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét giảm quân số lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Mỹ - Hàn phủ nhận thông tin cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc
Mỹ - Hàn phủ nhận thông tin cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump không yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phải đưa ra các lựa chọn giảm lực lượng Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc. 

Mỹ - Hàn phủ nhận thông tin cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

Mỹ - Hàn phủ nhận thông tin cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump không yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phải đưa ra các lựa chọn giảm lực lượng Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc. 

Triều Tiên chính thức hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc
Triều Tiên chính thức hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc

VOV.VN - Thống nhất lại múi giờ trên Bán đảo Triều Tiên là một trong những bước đầu tiên để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm, hướng tới hòa giải dân tộc. 

Triều Tiên chính thức hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc

Triều Tiên chính thức hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc

VOV.VN - Thống nhất lại múi giờ trên Bán đảo Triều Tiên là một trong những bước đầu tiên để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm, hướng tới hòa giải dân tộc.