Cứu 2 tàu cá bị lốc xoáy đánh chìm ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng 8/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng ứng cứu tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm do lốc xoáy.

Vào khoảng 3h40 phút ngày 8/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, thành phố Huế nhận tin báo tàu cá TTH -91075 và tàu TTH - 92349 của ngư dân huyện Phú Vang bị sóng đánh chìm tại bờ biển thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang.

Trong đó, tàu cá TTH -91075 gồm 4 thuyền viên do ông Trương Viết Hiệp trú ở Thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang làm thuyền trưởng bị giông lốc đánh chìm hẳn.

Tàu TTH - 92349 với 4 thuyền viên do ông Phan Văn Liền ở thôn An Dương 3, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang làm thuyền trưởng bị giông, lốc sóng đánh làm tàu dạt lên bờ.

Cả hai phương tiện trên đang neo đậu ở khu vực bờ biển xã Phú Thuận thì bị giông lốc làm đứt néo trôi dạt, không thiệt hại về người. Sau khi nhận được báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động 2 tổ công tác cùng 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Thuận và xã Phú Hải tham gia triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện tại, tàu cá của ông Phan Văn Liền đã được lai dắt ra khỏi khu vực bị mắc cạn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục cứu hộ tàu cá bị chìm.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào khoảng 2h sáng 8/5, cơn lốc lớn làm đứt neo hai tàu, tàu của ông Trương Viết Hiệp và tàu ông Phan Bá Liền, trôi dạt vào bờ xã Phú Hải. Chính quyền địa phương xã Phú Thuận, phối hợp với đồn biên phòng hải đội 2, cùng với lực lượng bà con ngư dân ở xã Phú Hải đã tiến hành lai dắt an toàn ra một chiếc.

"Hiện tại, tàu của ông Trương Viết Hiệp bị chìm hẳn, bà con ngư dân và lực lượng chính quyền địa phương của Hải đội tập trung trục vớt được ngư lưới cụ, còn tàu đang chìm hẳn. Phương án hiện nay là thuê xà lan để đẩy tàu ông Trương Viết Thiệp ra”, ông Đặng Tiến Tùy cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định sẽ trục vớt tàu, thuyền của ngư dân bị chìm do lốc xoáy
Bình Định sẽ trục vớt tàu, thuyền của ngư dân bị chìm do lốc xoáy

VOV.VN - Ngày 1/4, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ trục vớt hết toàn bộ 55 tàu, thuyền của ngư dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn bị chìm và hư hỏng do trận lốc xoáy chiều 31/3.

Bình Định sẽ trục vớt tàu, thuyền của ngư dân bị chìm do lốc xoáy

Bình Định sẽ trục vớt tàu, thuyền của ngư dân bị chìm do lốc xoáy

VOV.VN - Ngày 1/4, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ trục vớt hết toàn bộ 55 tàu, thuyền của ngư dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn bị chìm và hư hỏng do trận lốc xoáy chiều 31/3.

Nhiều tàu cá bị chìm do sóng to và lốc xoáy ở miền Trung
Nhiều tàu cá bị chìm do sóng to và lốc xoáy ở miền Trung

VOV.VN - Ngày 31/3, tại các tỉnh khu vực miền Trung, nhất là khu vực các tỉnh Nam Trung bộ có mưa to và lốc xoáy bất ngờ đã làm hư hại nhiều tài sản của ngư dân.

Nhiều tàu cá bị chìm do sóng to và lốc xoáy ở miền Trung

Nhiều tàu cá bị chìm do sóng to và lốc xoáy ở miền Trung

VOV.VN - Ngày 31/3, tại các tỉnh khu vực miền Trung, nhất là khu vực các tỉnh Nam Trung bộ có mưa to và lốc xoáy bất ngờ đã làm hư hại nhiều tài sản của ngư dân.

Quảng Trị: Nỗ lực cứu tàu cá bị lốc đánh chìm
Quảng Trị: Nỗ lực cứu tàu cá bị lốc đánh chìm

VOV.VN -Sáng sớm nay (25/2), một cơn lốc quét qua nhấn chìm 1 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị khi đang neo đậu tại cảng Cửa Việt.

Quảng Trị: Nỗ lực cứu tàu cá bị lốc đánh chìm

Quảng Trị: Nỗ lực cứu tàu cá bị lốc đánh chìm

VOV.VN -Sáng sớm nay (25/2), một cơn lốc quét qua nhấn chìm 1 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị khi đang neo đậu tại cảng Cửa Việt.