Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.

Tư lệnh không quân Campuchia cho hay những người thiệt mạng bao gồm một vị Phó Tư lệnh không quân và ít nhất 4 binh sĩ khác. Vị tư lệnh này cho biết chiếc máy bay quân sự do Trung Quốc sản xuất đã rơi ở quận Dangkao thủ đô Phnom Penh vào sáng 14/7. Có một binh sĩ nam thoát chết trong vụ rơi máy bay này.

Một chiếc trực thăng Z9 do Trung Quốc sản xuất (ảnh: SinoDenfence)
Một quan chức giấu tên thuộc cục tình báo của cảnh sát quốc gia Campuchia cho hay, Phó Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia Chuẩn tướng Ieng Vanarith nằm trong số những người tử nạn.

Quan chức cảnh sát cho biết: “Ông ấy lên chuyến bay cùng với các giảng viên để kiểm tra công tác huấn luyện của binh sĩ dưới quyền”.

Tướng Soeng Samnang, tư lệnh không quân Campuchia, cho hay: bốn người lính khác cũng thiệt mạng.

Theo xã trưởng xã Prey Sar, Khat Sokhai, chiếc trực thăng rơi vào lúc 9h sáng tại một hố sâu ở làng Prey Tituy. Ông này nói, một xe cứu thương đã đưa người bị thương trong vụ tai nạn tới bệnh viện Calmette.

Kem Gunawadh, Tổng Giám đốc của cơ quan TVK thuộc nhà nước, viết trên trang Facebook của mình rằng chiếc máy bay trực thăng này là một chiếc Z-9 do Trung Quốc sản xuất và Campuchia đã mua chiếc máy bay này vào năm 2013 trong một thỏa thuận cho vay và mua sắm trị giá gần 200 triệu USD với chính phủ Trung Quốc.

Ông Gunawadh viết: “Trực thăng Z-9 rơi xuống hố sâu khoảng 20m… Các nhóm chuyên viên đang tìm kiếm hộp đen”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên