Trump kêu gọi Tổng thống Biden từ chức sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8 đã kêu gọi người kế nhiệm ông từ chức trong bối cảnh quân đội Mỹ đang rút khỏi Afghanistan và Taliban nhanh chóng tiếp quản đất nước này.

“Đã đến lúc Joe Biden phải từ chức trong nỗi xấu hổ vì những gì ông ấy để xảy ra ở Afghanistan”, Trump cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. Cựu Tổng thống Mỹ đồng thời chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cả vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19, chính sách nhập cư, kinh tế và năng lượng.

Ông Trump cho rằng, việc rút quân khỏi Afghanistan sẽ "khác nhiều và thành công hơn nhiều" nếu ông là tổng thống.

"Những gì Joe Biden làm với Afghanistan đúng là huyền thoại. Nó sẽ trở thành một trong những thất bại lớn nhất lịch sử Mỹ!", Trump nhấn mạnh trong một tuyên bố khác đưa ra cùng ngày.

Trước đó, Tổng thống Biden vẫn tiếp tục lên tiếng bảo vệ quyết định rút quân của mình, khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan trong 20 năm qua là không thể chấp nhận được.

“1 năm nữa hoặc 5 năm nữa thì sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ chẳng thể tạo ra sự khác biệt nếu quân đội Afghanistan không thể hoặc không giữ được đất nước của mình. Sự hiện diện kéo dài bất tận của người Mỹ giữa cuộc xung đột dân sự ở nước khác, với tôi là không thể chấp nhận được”, Tổng thống Biden nói.

Ông Biden nói thêm: “Khi tôi nhậm chức, tôi thừa hưởng một thỏa thuận bị người tiền nhiệm cắt giảm, ông ấy mời Taliban thảo luận tại Trại David vào đêm 11/9/2019, khiến Taliban ở vị trí mạnh nhất về mặt quân sự kể từ năm 2001 và áp đặt hạn chót cho việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 1/5/2021. Ngay trước khi rời nhiệm sở, ông ấy [Trump – ND] cũng đã cắt giảm lực lượng của Mỹ trong khu vực xuống mức tối thiểu là 2.500 người.

Do đó, khi trở thành tổng thống, tôi phải đối mặt với lựa chọn – tuân theo thỏa thuận, chỉ trong một thời gian ngắn phải đưa lực lượng của chúng tôi và lực lượng của đồng minh rút đi an toàn, hoặc tăng cường sự hiện diện của chúng ta và gửi thêm quân để một lần nữa chiến đấu giữa xung đột dân sự của một đất nước. Tôi là tổng thống Mỹ thứ tư chịu trách nhiệm về sự can dự của Mỹ ở Afghanistan – hai tổng thống của đảng Dân chủ và hai tổng thống của đảng Cộng hòa. Tôi sẽ không chuyển trách nhiệm về cuộc chiến này sang đời tổng thống tiếp theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban sắp tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan
Taliban sắp tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Afghanistan Ghani được cho là đã di tản khỏi quốc gia này, một thủ lĩnh giấu tên của phong trào Taliban tiết lộ tổ chức này sẽ sớm tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan từ chính dinh Tổng thống ở Kabul.

Taliban sắp tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Taliban sắp tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Afghanistan Ghani được cho là đã di tản khỏi quốc gia này, một thủ lĩnh giấu tên của phong trào Taliban tiết lộ tổ chức này sẽ sớm tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan từ chính dinh Tổng thống ở Kabul.

Taliban tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc
Taliban tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời đi, lực lượng Taliban đã kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và tuyên bố giành chiến thắng.

Taliban tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc

Taliban tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời đi, lực lượng Taliban đã kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và tuyên bố giành chiến thắng.

Điều gì xảy ra nếu Taliban kiểm soát hoàn toàn Afghanistan?
Điều gì xảy ra nếu Taliban kiểm soát hoàn toàn Afghanistan?

VOV.VN - Giữa bối cảnh Taliban đang chiếm được hàng loạt thành phố quan trọng, thậm chí không cần nổ súng, một câu hỏi được đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra với Afghanistan nếu lực lượng này giành được quyền kiểm soát hoàn toàn?

Điều gì xảy ra nếu Taliban kiểm soát hoàn toàn Afghanistan?

Điều gì xảy ra nếu Taliban kiểm soát hoàn toàn Afghanistan?

VOV.VN - Giữa bối cảnh Taliban đang chiếm được hàng loạt thành phố quan trọng, thậm chí không cần nổ súng, một câu hỏi được đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra với Afghanistan nếu lực lượng này giành được quyền kiểm soát hoàn toàn?

Afghanistan gặp đại diện Taliban tại Qatar
Afghanistan gặp đại diện Taliban tại Qatar

VOV.VN - Một nhà đàm phán của chính phủ Afghanistan cho biết một phái đoàn của chính phủ Afghanistan, bao gồm các quan chức cấp cao đến Qatar để gặp các đại diện của phong trào Taliban.

Afghanistan gặp đại diện Taliban tại Qatar

Afghanistan gặp đại diện Taliban tại Qatar

VOV.VN - Một nhà đàm phán của chính phủ Afghanistan cho biết một phái đoàn của chính phủ Afghanistan, bao gồm các quan chức cấp cao đến Qatar để gặp các đại diện của phong trào Taliban.

Taliban tuyên bố đã kiểm soát Dinh Tổng thống, muốn nắm toàn bộ quyền lực
Taliban tuyên bố đã kiểm soát Dinh Tổng thống, muốn nắm toàn bộ quyền lực

VOV.VN - Lực lượng Taliban đã kiểm soát Dinh Tổng thống và tuyên bố muốn nắm toàn bộ quyền lực giữa bối cảnh Tổng thống Ghani đã rời khỏi đất nước.

Taliban tuyên bố đã kiểm soát Dinh Tổng thống, muốn nắm toàn bộ quyền lực

Taliban tuyên bố đã kiểm soát Dinh Tổng thống, muốn nắm toàn bộ quyền lực

VOV.VN - Lực lượng Taliban đã kiểm soát Dinh Tổng thống và tuyên bố muốn nắm toàn bộ quyền lực giữa bối cảnh Tổng thống Ghani đã rời khỏi đất nước.