Trump muốn triển khai 10.000 binh sĩ ở Washington để dẹp bạo loạn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump có ý định triển khai 10.000 binh sĩ đến khu vực thủ đô Washington để chấm dứt các vụ biểu tình bạo lực.

Hãng tin Reuters hôm nay (7/6) dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump có ý định triển khai 10.000 binh sĩ đến khu vực thủ đô Washington để chấm dứt các vụ biểu tình bạo lực bùng phát sau vụ cảnh sát bắt giữ và khiến một công dân da màu tử vong tại bang Minnesota.

Tổng thống Trump muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Washington. Ảnh: CNN.

Ý định được đưa ra tại cuộc họp hồi đầu tuần với các cố vấn an ninh tại phòng Bầu dục phần nào cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ có thể đi xa đến đâu để cụ thể hóa cảnh báo triển khai quân đội bất chấp sự phản đối của các lãnh đạo Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ).

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley và Tổng chưởng lý William Barr đã phản đối việc triển khai quân đội. Theo nguồn tin, cuộc họp đã diễn ra rất căng thẳng.

Nhà trắng không bình luận ngay lập tức về thông tin. Tuy nhiên, những ngày qua, Tổng thống Mỹ Trump lại cho thấy nghiêng về đề xuất của Bộ Quốc phòng triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia, một công cụ truyền thống hơn để xử lý các cuộc khủng hoảng ở trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên