Trung Đông đóng vai trò quan trọng trong cung ứng vật liệu thiết yếu toàn cầu

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định khu vực Trung Đông đang đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu về vật liệu thiết yếu.

 

Theo báo cáo Triển vọng Khoáng sản thiết yếu toàn cầu 2026 vừa được Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố, khu vực Trung Đông có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu về một số nguyên vật liệu thiết yếu, đặc biệt là nhôm, lưu huỳnh và khí heli. Trong đó, sản lượng nhôm của khu vực chiếm tới 8% sản lượng toàn cầu.

Cụ thể, báo cáo của IEA cho biết nhà máy luyện nhôm Alba của Bahrain là cơ sở luyện nhôm lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc. Các nhà khai thác và tinh luyện nhôm tại Qatar và UAE hiện đang cung cấp sản phẩm cho các thị trường trọng điểm ở cả châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Còn theo dữ liệu của Viện Nhôm quốc tế (International Aluminium Institute), năm 2025, các nhà tinh luyện vùng Vịnh sản xuất được khoảng 6,5 triệu tấn nhôm, chiếm 9% sản lượng toàn cầu.

Với hai vật liệu thiết yếu khác là lưu huỳnh và khí heli, Trung Đông cũng được đánh giá có vai trò quan trọng tương đương. Lưu huỳnh được sử dụng để sản xuất axit sunfuric - nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất phân bón, tinh luyện đồng, liti, coban, niken và đất hiếm. Về khí heli, chỉ riêng Qatar chiếm khoảng 35% sản lượng heli toàn cầu, là nhà cung cấp hàng đầu thế giới cho các ngành công nghiệp bán dẫn, cáp quang và y tế.

Báo cáo của IEA không trình bày tác động của cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông theo hướng tích cực. Tuy nhiên, dữ liệu của cơ quan này cho thấy, Trung Đông đang nắm giữ những tài sản mà thị trường thế giới khó có thể thay thế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hàn - Mỹ bắt tay xây dựng chuỗi cung ứng UAV
Hàn - Mỹ bắt tay xây dựng chuỗi cung ứng UAV

VOV.VN - Việc nghiên cứu - phát triển, sản xuất - kinh doanh và ứng dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) cho mục tiêu quân sự tiếp tục là lĩnh vực tập trung sự hợp tác của Hàn Quốc và Mỹ, với nhiều thỏa thuận mới. 

Hàn - Mỹ bắt tay xây dựng chuỗi cung ứng UAV

Hàn - Mỹ bắt tay xây dựng chuỗi cung ứng UAV

VOV.VN - Việc nghiên cứu - phát triển, sản xuất - kinh doanh và ứng dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) cho mục tiêu quân sự tiếp tục là lĩnh vực tập trung sự hợp tác của Hàn Quốc và Mỹ, với nhiều thỏa thuận mới. 

Xung đột Iran đe dọa chuỗi cung ứng lương thực tại vùng Vịnh
Xung đột Iran đe dọa chuỗi cung ứng lương thực tại vùng Vịnh

VOV.VN - Căng thẳng liên quan đến Iran làm dấy lên lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực tại các nước vùng Vịnh, khi tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz có nguy cơ bị tắc nghẽn, đe dọa an ninh lương thực của khu vực vốn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu.

Xung đột Iran đe dọa chuỗi cung ứng lương thực tại vùng Vịnh

Xung đột Iran đe dọa chuỗi cung ứng lương thực tại vùng Vịnh

VOV.VN - Căng thẳng liên quan đến Iran làm dấy lên lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực tại các nước vùng Vịnh, khi tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz có nguy cơ bị tắc nghẽn, đe dọa an ninh lương thực của khu vực vốn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu.

Balkan đối mặt nguy cơ sụp đổ chuỗi cung ứng bởi quy định mới của khối Schengen
Balkan đối mặt nguy cơ sụp đổ chuỗi cung ứng bởi quy định mới của khối Schengen

VOV.VN - Hiệp hội vận tải từ khu vực Tây Balkan đã lên tiếng cảnh báo các quy định mới của khối Schengen, đặc biệt là Hệ thống Xuất nhập cảnh (EES), có thể gây tắc nghẽn nghiêm trọng cho việc vận chuyển hàng hóa với EU trong năm 2025; có thể làm tê liệt hoàn toàn hoạt động vận chuyển hàng hóa với EU trong năm tới.

Balkan đối mặt nguy cơ sụp đổ chuỗi cung ứng bởi quy định mới của khối Schengen

Balkan đối mặt nguy cơ sụp đổ chuỗi cung ứng bởi quy định mới của khối Schengen

VOV.VN - Hiệp hội vận tải từ khu vực Tây Balkan đã lên tiếng cảnh báo các quy định mới của khối Schengen, đặc biệt là Hệ thống Xuất nhập cảnh (EES), có thể gây tắc nghẽn nghiêm trọng cho việc vận chuyển hàng hóa với EU trong năm 2025; có thể làm tê liệt hoàn toàn hoạt động vận chuyển hàng hóa với EU trong năm tới.