Trung - Hàn hy vọng làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN-Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc được kỳ vọng cải thiện quan hệ hai nước, đồng thời làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 6/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm Trung Quốc, thời gian từ 13 - 16/12. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ cải thiện quan hệ hai nước, đồng thời góp phần làm dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng 

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ được tổ chức tại Bắc Kinh chiều 6/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tiến hành thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13-16/12 sắp tới. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Moon Jae-in kể từ khi được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc.

Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm lần này, Người phát ngôn Bộ  Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Moon Jae-in sẽ phát huy vai trò tích cực đối với việc cải thiện, phát triển quan hệ hai nước, tăng cường nhận thức và phối hợp giữa hai nước về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Moon Jae-in diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung- Hàn đang có nhiều dấu hiệu nồng ấm trở lại sau thời gian dài căng thẳng do việc Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc. Thời gian gần đây, hai bên đã tái khởi động các cuộc tiếp xúc cấp cao cũng như cho phép các đoàn khách du lịch viếng thăm lẫn nhau.

Trong một động thái liên quan về phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc với tên gọi “Lá bài cảnh cáo”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng, tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng và nhạy cảm, Trung Quốc hy vọng các bên kiềm chế không nên sử dụng các hành vi kích động lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Vẻ đẹp dịu dàng của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju
Ảnh: Vẻ đẹp dịu dàng của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju

VOV.VN - Bà Ri Sol-ju, vợ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ xinh đẹp và thời trang mà còn sở hữu dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm.

Ảnh: Vẻ đẹp dịu dàng của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju

Ảnh: Vẻ đẹp dịu dàng của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju

VOV.VN - Bà Ri Sol-ju, vợ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ xinh đẹp và thời trang mà còn sở hữu dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm.

Phó Tổng  thư ký LHQ thăm Triều Tiên: Liệu có đủ lực tạo ra cú hích?
Phó Tổng thư ký LHQ thăm Triều Tiên: Liệu có đủ lực tạo ra cú hích?

VOV.VN - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman ngày 5/12 đã tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Phó Tổng  thư ký LHQ thăm Triều Tiên: Liệu có đủ lực tạo ra cú hích?

Phó Tổng thư ký LHQ thăm Triều Tiên: Liệu có đủ lực tạo ra cú hích?

VOV.VN - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman ngày 5/12 đã tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên
Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ ngày 6/12 sẽ điều các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên.

Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ ngày 6/12 sẽ điều các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động “liều lĩnh”
Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động “liều lĩnh”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 5/12, lên án cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ và Hàn Quốc mang tên Vigilant Ace.

Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động “liều lĩnh”

Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là hành động “liều lĩnh”

VOV.VN - Triều Tiên ngày 5/12, lên án cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ và Hàn Quốc mang tên Vigilant Ace.

E ngại tên lửa Triều Tiên, hãng hàng không Singapore đổi đường bay
E ngại tên lửa Triều Tiên, hãng hàng không Singapore đổi đường bay

Singapore Airlines thay đổi đường bay của chuyến Seoul - Los Angeles kể từ tháng 7, để đề phòng các vụ thử tên lửa Triều Tiên. 

E ngại tên lửa Triều Tiên, hãng hàng không Singapore đổi đường bay

E ngại tên lửa Triều Tiên, hãng hàng không Singapore đổi đường bay

Singapore Airlines thay đổi đường bay của chuyến Seoul - Los Angeles kể từ tháng 7, để đề phòng các vụ thử tên lửa Triều Tiên. 

Nhật Bản hy vọng Liên Hợp quốc thay đổi được Triều Tiên
Nhật Bản hy vọng Liên Hợp quốc thay đổi được Triều Tiên

VOV.VN - Ông Suga bày tỏ mong muốn Triều Tiên sớm có sự thay đổi chính sách sau chuyến thăm của Phó Tổng Thư k‎ý Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman.

Nhật Bản hy vọng Liên Hợp quốc thay đổi được Triều Tiên

Nhật Bản hy vọng Liên Hợp quốc thay đổi được Triều Tiên

VOV.VN - Ông Suga bày tỏ mong muốn Triều Tiên sớm có sự thay đổi chính sách sau chuyến thăm của Phó Tổng Thư k‎ý Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman.

Triều Tiên có thể tiếp tục thử tên lửa Hwasong-15 trong tháng này
Triều Tiên có thể tiếp tục thử tên lửa Hwasong-15 trong tháng này

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng thử nghiệm tên lửa Hwasong-15 lần thứ 2 của Triều Tiên có thể diễn ra trong tháng này.

Triều Tiên có thể tiếp tục thử tên lửa Hwasong-15 trong tháng này

Triều Tiên có thể tiếp tục thử tên lửa Hwasong-15 trong tháng này

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng thử nghiệm tên lửa Hwasong-15 lần thứ 2 của Triều Tiên có thể diễn ra trong tháng này.