Trung -Mỹ ký kết nhiều thỏa thuận và hợp đồng kinh tế lớn

Kinh tế ít các-bon, năng lượng tái sinh và năng lượng sạch, than sạch, lưới điện thông minh… sẽ là những điểm tăng trưởng mới trong hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ thời gian tới.

Ngày 8/9, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ diễn ra tại Mỹ, quan chức chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc-Mỹ hôm qua đã ký kết 41 thỏa thuận và hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh tế kỹ thuật trên các lĩnh vực: năng lượng mới, viễn thông, điện tử, máy móc, du lịch… với tổng trị giá trên 12 tỷ đô la Mỹ.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc nói, kinh tế ít các-bon, năng lượng tái sinh và năng lượng sạch, than sạch, lưới điện thông minh… sẽ là những điểm tăng trưởng mới trong hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ thời gian tới. Ông Ngô Bang Quốc cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ, bất chấp những tác động tiêu cực hiện nay của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên