Trung-Nhật khôi phục đàm phán về cùng khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông

VOV.VN - 2 bên cũng dự kiến lần đầu tiên thảo luận về cơ chế liên lạc để phòng tránh những va chạm đáng tiếc trên biển và trên không vào cuối năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ nhất trí khôi phục đàm phán về một hiệp định cùng khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: SCMP)

Theo kế hoạch, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào ngày mai (25/10) và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường vào ngày 26/10. Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí cùng hợp tác khai thác các mỏ khí đốt trong khu vực vào năm 2008 nhưng đàm phán đã bị ngưng trệ từ đó.

Hai bên cũng dự kiến sẽ quyết định tiến hành hội nghị hàng năm lần thứ nhất vào cuối năm nay về cơ chế liên lạc để phòng tránh những va chạm đáng tiếc trên không hoặc trên biển. Lãnh đạo 2 nước có thể sẽ nhất  trí thúc đẩy sự hợp tác giữa các công ty mà vẫn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Hai nước cũng muốn tiến tới ký các hiệp định cho phép hai bên chuyển giao các nghi can tội phạm và những người bị kết án phạt tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chở dầu Iran gặp nạn có thể cháy suốt một tháng ở biển Hoa Đông
Tàu chở dầu Iran gặp nạn có thể cháy suốt một tháng ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Tàu chở dầu Iran gặp nạn ở biển Hoa Đông có khả năng cháy suốt một tháng ròng, theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc.

Tàu chở dầu Iran gặp nạn có thể cháy suốt một tháng ở biển Hoa Đông

Tàu chở dầu Iran gặp nạn có thể cháy suốt một tháng ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Tàu chở dầu Iran gặp nạn ở biển Hoa Đông có khả năng cháy suốt một tháng ròng, theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc.

Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề biển Hoa Đông
Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề biển Hoa Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc đưa các tàu ngầm tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải quanh khu vực tranh chấp.

Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề biển Hoa Đông

Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục bất đồng về vấn đề biển Hoa Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc đưa các tàu ngầm tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải quanh khu vực tranh chấp.

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông
Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc có thể sẽ đồng ý thi hành cơ chế liên lạc trên biển, trên không ở khu vực biển Hoa Đông.

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc có thể sẽ đồng ý thi hành cơ chế liên lạc trên biển, trên không ở khu vực biển Hoa Đông.

Giáo sư Nhật Bản lo biển Hoa Đông bất ổn do ADIZ Trung Quốc thiết lập
Giáo sư Nhật Bản lo biển Hoa Đông bất ổn do ADIZ Trung Quốc thiết lập

VOV.VN - “Sau khi Trung Quốc thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông, tình trạng ở khu vực biển này không còn ổn định”.

Giáo sư Nhật Bản lo biển Hoa Đông bất ổn do ADIZ Trung Quốc thiết lập

Giáo sư Nhật Bản lo biển Hoa Đông bất ổn do ADIZ Trung Quốc thiết lập

VOV.VN - “Sau khi Trung Quốc thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông, tình trạng ở khu vực biển này không còn ổn định”.

Trung Quốc lên tiếng vụ máy bay đi vào ADIZ của Hàn Quốc
Trung Quốc lên tiếng vụ máy bay đi vào ADIZ của Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, việc máy bay nước này xuất hiện trong Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trong vài giờ là phù hợp luật pháp quốc tế.

Trung Quốc lên tiếng vụ máy bay đi vào ADIZ của Hàn Quốc

Trung Quốc lên tiếng vụ máy bay đi vào ADIZ của Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, việc máy bay nước này xuất hiện trong Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trong vài giờ là phù hợp luật pháp quốc tế.