Trừng phạt các quan chức cấp cao Triều Tiên, Mỹ có chiến thuật gì?

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao Triều Tiên trực tiếp chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 vừa qua.

Chính phủ Mỹ ngày 11/12 thông báo trừng phạt 3 lãnh đạo cấp cao của Công hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên với cáo buộc vi phạm nhân quyền, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang lâm vào bế tắc. Truyền thông Triều Tiên đã ngay lập tức có phản ứng, cho rằng đây là hành động “thù địch”, đi ngược lại thiện chí của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa hai nước hồi tháng 6 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Sky News

Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao trong chính quyền Triều Tiên cũng trực tiếp chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh tại Singpore hồi tháng 6 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây cũng là sự đả kích lớn nhất nhằm vào chính quyền Triều Tiên kể từ sau cuộc gặp lịch sử này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua không ngừng nhắc tới mối quan hệ tốt đẹp với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Những nhân vật chịu trừng phạt của Mỹ gồm cố vấn hàng đầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời là người đứng đầu Ban Chỉ đạo và Tổ chức của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Choe Ryong-hae, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Jong Kyong Thaek và Trưởng ban Tuyên truyền Pak Kwang Ho. Các lệnh trừng phạt được đưa ra trên cơ sở một báo cáo thường xuyên của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố ngày hôm qua, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 Tuyên bố toàn cầu về nhân quyền.

Truyền thông Triều Tiên đã ngay lập tức lên án mạnh mẽ bước đi của Mỹ, khẳng định đây là hành động thù địch, đi ngược lại thiện chí của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa hai nước hồi tháng 6 vừa qua. Bài xã luận đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh, việc Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách đen gồm các nước buôn người tồi tệ nhất là sự “khiêu khích chính trị quá quắt” và là “một hành động thù địch”, đi ngược lại tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nếu như những biện pháp trừng phạt của Mỹ trên thực tế không tác động nhiều tới Triều Tiên, vốn từ lâu đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế hà khắc, thì thời điểm công bố lại gây bất ngờ. Bởi chính quyền Tổng thống Donald Trump những tháng vừa qua dường như chấp nhận trở thành mục tiêu bị chỉ trích là đã “nhắm mắt làm ngơ” cho Triều Tiên nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa và thậm chí còn kỳ vọng về một Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bản thân, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây cũng một lần nữa khẳng định mong muốn tạo dựng niềm tin với Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết: “Ngoại trưởng Triều Tiên đã khẳng định, cam kết của nước này phi hạt nhân hóa và đảm bảo hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên là không thay đổi. Triều Tiên hi vọng có thể tạo dựng sự tin tưởng lẫn nhau với Mỹ và thúc đẩy mối quan hệ này đi đúng hướng”.

Chuyên gia về Triều Tiên Bruce Klingner, cựu nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đặt câu hỏi phải chăng bước đi này của Mỹ là nhằm làm hài lòng những chỉ trích ở trong nước sau kết quả không mấy hài lòng của cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa qua? Hay thực chất đây là một chiến thuật hòng buộc Triều Tiên có nhượng bộ trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa khi tới nay Mỹ vẫn luôn đổ lỗi cho Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về sự bế tắc hiện nay. Dù thực chất vấn đề là gì, song rõ ràng những lệnh trừng phạt này đã một lần nữa thử thách tiến trình đàm phán Mỹ- Triều, cũng như tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc và Triều Tiên hội đàm về nhiều vấn đề lớn
Ngoại trưởng Trung Quốc và Triều Tiên hội đàm về nhiều vấn đề lớn

VOV.VN - Trung Quốc mong muốn Triều Tiên và Mỹ duy trì đối thoại; ủng hộ việc hai miền Triều Tiên tăng cường giao lưu, hợp tác.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Triều Tiên hội đàm về nhiều vấn đề lớn

Ngoại trưởng Trung Quốc và Triều Tiên hội đàm về nhiều vấn đề lớn

VOV.VN - Trung Quốc mong muốn Triều Tiên và Mỹ duy trì đối thoại; ủng hộ việc hai miền Triều Tiên tăng cường giao lưu, hợp tác.

Mỹ, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đàm phán hợp tác về lâm nghiệp
Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đàm phán hợp tác về lâm nghiệp

VOV.VN - Theo kế hoạch, đoàn quan chức Hàn Quốc sẽ lưu trú tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong 3 ngày để bàn về hợp tác lâm nghiệp liên Triều.

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đàm phán hợp tác về lâm nghiệp

Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị đàm phán hợp tác về lâm nghiệp

VOV.VN - Theo kế hoạch, đoàn quan chức Hàn Quốc sẽ lưu trú tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong 3 ngày để bàn về hợp tác lâm nghiệp liên Triều.

Mỹ trừng phạt 3 quan chức cấp cao Triều Tiên
Mỹ trừng phạt 3 quan chức cấp cao Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên 3 quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có 1 người là thân tín của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Mỹ trừng phạt 3 quan chức cấp cao Triều Tiên

Mỹ trừng phạt 3 quan chức cấp cao Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên 3 quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có 1 người là thân tín của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Trung Quốc
Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (6/12), Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 3 ngày từ ngày 6 đến 8/12.

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Trung Quốc

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (6/12), Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 3 ngày từ ngày 6 đến 8/12.