Trung Quốc: 3 án tử hình trong vụ án “sữa bẩn”

Ngày 22/1, Tòa án Nhân dân trung thẩm thành phố Thạch Gia Trang (Trung Quốc) đã kết án tử hình ba bị cáo trong vụ sữa nhiễm melamine

Tòa cũng tuyên án từ 5 năm tù giam đến tù chung thân đối với một số bị cáo khác, phạt Tập đoàn sữa Tam Lộc (Sanlu) gần 50 triệu Nhân dân tệ (7,8 triệu USD).

Hai bị cáo bị tuyên án tử hình là Trương Ngọc Quân và Canh Kim Bình, đều là các cựu quan chức của Tập đoàn sữa Tam Lộc. Cả hai bị cáo này bị kết tội sản xuất và bán hàng trăm tấn sữa bột chứa melamine, thu về hàng triệu NDT. Bị cáo bị thứ ba được hoãn thi hành án hai năm.

Theo phán quyết của tòa, cựu nữ Giám đốc Tập đoàn sữa Tam Lộc Điền Văn Hoa, 66 tuổi, bị tuyên án tù chung thân và phạt 24 triệu NDT vì tội sản xuất và bán các sản phẩm giả mạo hoặc không đạt tiêu chuẩn. Tòa kết án bị cáo Vương Ngọc Lương tù chung thân vì đã tham gia bán lẻ 230 tấn sữa bột chứa melamine. Ba quan chức cấp cao khác của Tập đoàn Tam Lộc phải chịu các mức án từ 5-15 năm tù giam.

Tam Lộc là tập đoàn sản xuất và kinh doanh sữa hàng đầu Trung Quốc, và là trung tâm vụ bê bối "sữa bẩn". Theo kế hoạch, tòa sẽ tiếp tục làm việc và tuyên án đối với các bị can còn lại.

Cùng với Tam Lộc còn có 21 công ty sản xuất sữa của Trung Quốc có sản phẩm bị phát hiện chứa hóa chất công nghiệp melamine, và cũng bị đưa ra xét xử trong đợt này.

Vụ sữa nhiễm melamine bị phanh phui hồi tháng 9/2008, làm gần 300.000 trẻ mắc bệnh sạn thận, trong đó có 6 em tử vong. Tháng 12/2008, Chính phủ Trung Quốc đã buộc các hãng sữa phải bồi thường 160 triệu USD cho các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên