Trung Quốc 5 năm liền là đối tác thương mại số 1 của Đức

VOV.VN -  Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Đức, thành viên quan trọng hàng đầu trong Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng trong năm 2020 bất chấp đại dịch, khiến Trung Quốc trở thành đối tác thương mại số 1 của Đức năm thứ 5 liên tiếp.

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu thống kê mới nhất của Cục Thống kê Đức công bố ngày 22/2 cho thấy, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Trung Quốc và Đức vẫn tăng 3%, đạt hơn 212 tỷ euro.

Như vậy, Trung Quốc đã 5 năm liên tiếp trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Trước đó, theo số liệu của phía Trung Quốc, Đức là đối tác thương mại lớn thứ 7 của nước này, sau Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, với tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt hơn 192 tỷ USD.

Trung Quốc cũng là đối tác xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Đức sau Mỹ, trong khi khoảng cách giữa hai quốc gia này ngày càng thu hẹp. Nếu kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Đức năm 2020 là 103,8 tỷ Euro, thì con số này với Trung Quốc là 95,9 tỷ Euro.

Cũng theo dữ liệu từ Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố cách đây không lâu, năm 2020, Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU.

Quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc được dự báo sẽ ngày càng thắt chặt hơn sau khi hai bên tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Đầu tư ngày 30/12/2020, cho phép doanh nghiệp hai bên được tiếp cận sâu hơn vào thị trường của nhau.

Trong khi đó, mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và EU lâm vào thế khó khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp thuế lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ EU. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã không ít lần nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường liên minh với EU để chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc trên mặt trận thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bắt hơn 1.400 tội phạm đào tẩu trong chiến dịch “Lưới Trời 2020”
Trung Quốc bắt hơn 1.400 tội phạm đào tẩu trong chiến dịch “Lưới Trời 2020”

VOV.VN - “Lưới Trời” là tên một chiến dịch chuyên truy bắt các đối tượng tham nhũng đào tẩu ra nước ngoài của Trung Quốc. Riêng trong năm 2020, thông qua chiến dịch này, Trung Quốc đã bắt được hơn 1.400 tội phạm thuộc diện này.

Trung Quốc bắt hơn 1.400 tội phạm đào tẩu trong chiến dịch “Lưới Trời 2020”

Trung Quốc bắt hơn 1.400 tội phạm đào tẩu trong chiến dịch “Lưới Trời 2020”

VOV.VN - “Lưới Trời” là tên một chiến dịch chuyên truy bắt các đối tượng tham nhũng đào tẩu ra nước ngoài của Trung Quốc. Riêng trong năm 2020, thông qua chiến dịch này, Trung Quốc đã bắt được hơn 1.400 tội phạm thuộc diện này.

Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng
Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/2 đã tham quan triển lãm về mẫu vật Mặt Trăng và thành quả chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên các mẫu vật này được công khai sau khi mang về Trái Đất hồi cuối năm ngoái.

Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng

Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/2 đã tham quan triển lãm về mẫu vật Mặt Trăng và thành quả chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên các mẫu vật này được công khai sau khi mang về Trái Đất hồi cuối năm ngoái.

Chiến lược ngoại giao vaccine - Các nước Đông Âu tìm đến Nga và Trung Quốc?
Chiến lược ngoại giao vaccine - Các nước Đông Âu tìm đến Nga và Trung Quốc?

VOV.VN - Những lời đề nghị hấp dẫn từ phía Đông đồng nghĩa với việc EU cần phải chứng minh giá trị của mình trước các thành viên Trung và Đông Âu.

Chiến lược ngoại giao vaccine - Các nước Đông Âu tìm đến Nga và Trung Quốc?

Chiến lược ngoại giao vaccine - Các nước Đông Âu tìm đến Nga và Trung Quốc?

VOV.VN - Những lời đề nghị hấp dẫn từ phía Đông đồng nghĩa với việc EU cần phải chứng minh giá trị của mình trước các thành viên Trung và Đông Âu.