Trung Quốc áp dụng biện pháp hạn chế với hàng loạt doanh nghiệp Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/6, Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Trung Quốc đồng loạt công bố các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của nhiều doanh nghiệp Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại - công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng.

 

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, 10 thực thể Mỹ đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, bao gồm Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials và USA Rare Earth. 

Đây đều là các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, công nghệ hoặc chuỗi cung ứng chiến lược.

Các thực thể này bị cấm tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu mọi hoạt động xuất khẩu liên quan phải dừng ngay lập tức; trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp phải xin phép cơ quan chức năng. Đồng thời, Trung Quốc cũng cấm các tổ chức và cá nhân trên toàn cầu chuyển giao các mặt hàng lưỡng dụng có xuất xứ Trung Quốc cho các công ty này.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết động thái này nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, thực hiện nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí, đồng thời là phản ứng trước việc Mỹ mở rộng cái gọi là “danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc” trong thời gian gần đây.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo áp dụng biện pháp trong lĩnh vực mua sắm công đối với 46 doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được mua sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn Mỹ hoạt động tại Trung Quốc. Thông báo có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Trung - Mỹ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và chuỗi cung ứng then chốt. Thời gian qua, Washington đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với nhiều công nghệ nhạy cảm như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đồng thời gia tăng các biện pháp nhằm hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ và thị trường Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng từng áp dụng nhiều biện pháp đáp trả, bao gồm kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản chiến lược có vai trò quan trọng trong sản xuất thiết bị quốc phòng, năng lượng và công nghệ cao. Việc đưa các công ty như MP Materials hay USA Rare Earth vào danh sách lần này cho thấy yếu tố tài nguyên và chuỗi cung ứng đang trở thành trọng tâm trong cạnh tranh song phương.

Giới quan sát nhận định các biện pháp mới có thể tiếp tục làm gia tăng phân tách chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lưỡng dụng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời tạo thêm áp lực đối với các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động trong hệ sinh thái sản xuất liên kết giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc đánh giá giai đoạn hai đàm phán Mỹ - Iran sẽ khó khăn hơn
Trung Quốc đánh giá giai đoạn hai đàm phán Mỹ - Iran sẽ khó khăn hơn

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/6 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ hơn nữa cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, bởi giai đoạn hai sẽ khó khăn hơn, đồng thời cam kết sẽ cùng với Pakistan tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc đánh giá giai đoạn hai đàm phán Mỹ - Iran sẽ khó khăn hơn

Trung Quốc đánh giá giai đoạn hai đàm phán Mỹ - Iran sẽ khó khăn hơn

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/6 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ hơn nữa cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, bởi giai đoạn hai sẽ khó khăn hơn, đồng thời cam kết sẽ cùng với Pakistan tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sự
Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sự

VOV.VN - Trung Quốc ngày 13/6 tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa một số doanh nghiệp lớn của nước này vào danh sách các công ty quân sự, cho rằng động thái trên phớt lờ những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước.

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sự

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sự

VOV.VN - Trung Quốc ngày 13/6 tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa một số doanh nghiệp lớn của nước này vào danh sách các công ty quân sự, cho rằng động thái trên phớt lờ những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước.

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh
Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh

VOV.VN - Tối 14/5, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức, doanh nhân của hai nước.

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh

VOV.VN - Tối 14/5, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức, doanh nhân của hai nước.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới
Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Thực hư ý đồ của Mỹ đối với Greenland trong cạnh tranh với Nga và Trung Quốc
Thực hư ý đồ của Mỹ đối với Greenland trong cạnh tranh với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Dường như Tổng thống Mỹ Trump không tuyên bố bâng quơ về vấn đề Greenland. Đằng sau đó có thể là cả một toan tính chiến lược hết sức đồ sộ.

Thực hư ý đồ của Mỹ đối với Greenland trong cạnh tranh với Nga và Trung Quốc

Thực hư ý đồ của Mỹ đối với Greenland trong cạnh tranh với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Dường như Tổng thống Mỹ Trump không tuyên bố bâng quơ về vấn đề Greenland. Đằng sau đó có thể là cả một toan tính chiến lược hết sức đồ sộ.