Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng giải trí Sony Pictures của Mỹ.

>> Bộ phim “The Interview” kiếm được 15 triệu USD sau 4 ngày công chiếu
>> Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama
>> Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình trạng sập mạng internet
>> Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (29/12) bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Trung Quốc liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Hãng giải trí Sony Pictures của Mỹ.

Trước đó, ngày 28/12, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN (Mỹ), Thượng Nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham cho rằng, ông không thể tin được CHDCND Triều Tiên tiến hành cuộc tấn công mạng nhằm vào Hãng giải trí Sony mà không có sự can dự của Trung Quốc.

Phản ứng trước cáo buộc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, tuyên bố của ông Lindsey Graham không giúp ích gì trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh mạng: “Trung Quốc không cho phép bất cứ người nước ngoài hay cá nhân nào tiến hành các cuộc tấn công mạng trong lãnh thổ của mình hoặc sử dụng các cơ sở an ninh mạng của Trung quốc. Nếu hành vi đó xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tôi cho rằng cáo buộc liên quan từ một cá nhân của Mỹ không giúp ích cho việc giải quyết vấn đề về an ninh mạng, không có lợi cho sự tin cậy lẫn nhau cũng sự như hợp tác về vấn đề an ninh mạng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên